Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (TE) là một trong những nội dung trọng tâm của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và TE” được triển khai tại xã Thới An Hội, TP Cần Thơ từ năm 2022 đến nay. Trong đó, Hội LHPN xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã triển khai thực hiện nhiều mô hình chăm sóc, bảo vệ TE, nhất là TE có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, tạo môi trường phát triển lành mạnh để mỗi TE đều xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.

Ban Chủ nhiệm CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Kế Sách trong một cuộc họp bàn về phương hướng hoạt động thời gian tới.
Trung tuần tháng 12-2025, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Kế Sách họp trao đổi về kỳ sinh hoạt tháng 1-2026. Dưới sự hướng dẫn của anh Ngô Vân - Tổng phụ trách Đội trường, các thành viên CLB sôi nổi thảo luận về nội dung và hình thức sinh hoạt, lựa chọn chủ đề phù hợp. Chủ nhiệm CLB Thạch Thị Yến Nhi, học sinh lớp 9B, trình bày kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB với phong thái tự tin. Yến Nhi cho biết: “Em mong muốn kỳ sinh hoạt tháng tới, CLB tập trung thảo luận về giải pháp phòng tránh tình trạng bạo lực học đường, bởi thời gian qua, nhiều nơi xuất hiện tình trạng học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội”. Còn em Trần Đạt Phi, học sinh lớp 7A, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB, góp ý hình thức buổi sinh hoạt cần đa dạng, hấp dẫn, vừa có hỏi - đáp, tiểu phẩm xử lý tình huống.
Theo anh Ngô Vân - Tổng phụ trách Đội trường, sự tự tin, chủ động của các thành viên CLB là kết quả của quá trình rèn luyện từ việc tham gia sinh hoạt CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, do Hội LHPN xã phối hợp Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Kế Sách thành lập từ tháng 9-2023. CLB hiện có 30 thành viên, trong đó Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Hằng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt với các chủ đề cụ thể: Giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, TE cần được lớn lên trong môi trường an toàn, TE với định kiến giới. Hình thức tổ chức đa dạng, từ thảo luận nhóm, xem tiểu phẩm xử lý tình huống, đến mời báo cáo viên tuyên truyền. Em Thạch Thiên, học sinh lớp 9B, chia sẻ: “Qua các buổi sinh hoạt, em được thầy cô hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có mâu thuẫn với bạn bè, hiểu rõ hơn về sự thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì. Ngoài ra, em cũng được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hùng biện và kỹ năng làm việc nhóm thông qua hoạt động đội - nhóm”.
Theo bà Dương Thị Kim Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới An Hội, trên địa bàn xã có hơn 1.500 TE. Để các em có môi trường sống an toàn và phát triển toàn diện thì việc tuyên truyền cho phụ huynh về Luật TE, cũng như vai trò, trách nhiệm nêu gương, giáo dục đạo đức lối sống cho TE là nhiệm vụ cần được chú trọng. Vì vậy, thời gian qua, Hội LHPN xã đã thành lập và nhân rộng nhiều mô hình: thành lập CLB “Gia đình hạnh phúc" ấp Đại An (với 25 thành viên); CLB "Phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em" ấp An Hòa (với 25 thành viên); thành lập 5 địa chỉ tin cậy giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình, trong đó có nạn nhân là TE; thành lập 1 Tổ “Phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan” ở ấp An Hòa (có 15 thành viên). Hằng năm, Hội LHPN xã phối hợp tuyên truyền nhiều nội dung về Dự án 8, tập trung truyền thông về thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới cho học sinh. Đồng thời, tạo điều kiện để TE tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các địa phương khác.
Ngoài ra, hội viên phụ nữ và TE được các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền về Luật TE, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật An ninh mạng, cùng các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và TE. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ TE và nâng cao kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con. Hằng năm, UBND xã đăng ký xây dựng xã phù hợp với TE; chỉ đạo ban giám hiệu các trường học, các ấp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ, hạn chế tình trạng trẻ vướng vào tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn TE, cha mẹ và người chăm sóc trẻ về các chính sách liên quan đến TE; các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ TE và các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng tránh bạo lực, xâm hại TE.
Để mỗi TE đều được yêu thương và bảo vệ, bà Dương Thị Kim Thi cho rằng rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ, cộng đồng xã hội và chính bản thân TE để các em có môi trường sống lành mạnh, an toàn và phát triển toàn diện.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI