12/10/2019 - 15:06

Mộ soạn giả Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền được công nhận Di tích cấp thành phố 

(CT)- Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố đối với Mộ soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền diễn ra sáng 11-10, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, quận Thốt Nốt và thân tộc cụ Mộc Quán.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, trao Bằng xếp hạng Di tích cho lãnh đạo quận Thốt Nốt.

Soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876-1953) quê quán tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Ông là thầy tuồng lừng danh với khoảng 90 tác phẩm để đời cho sân khấu cải lương Nam bộ, tiêu biểu như: “Giọt máu chung tình”, “Mộc Lan tùng chinh”, “Bội phu quả phụ”, “Phụng Nghi Đình”, “San Hậu”… Cụ Mộc Quán được giới nghệ sĩ tôn xưng là “Hậu Tổ” cải lương, thầy của những người thầy như Năm Châu, Phùng Há… và được ghi nhận là người đầu tiên đưa bản “Dạ cổ hoài lang” lên sân khấu cải lương.

Khu tưởng niệm và cũng là nơi yên nghỉ của cụ Mộc Quán cùng với hai người vợ Chánh thất và Tục huyền được thành phố đầu tư xây dựng rất khang trang, khánh thành vào đầu năm 2018.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết