Các tỉnh vùng ÐBSCL đang vào mùa hạn hán và xâm nhập mặn với dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Cùng với các giải pháp ứng phó bảo vệ sản xuất thì việc lo nước ngọt cho hàng chục ngàn hộ dân vùng ven biển, khu vực khó khăn đang được các ngành chức năng quan tâm.
Các ngành chức năng khuyến cáo bà con vùng ÐBSCL tăng cường tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong suốt mùa hạn mặn gay gắt.
Tích trữ nước ngọt
Nhiều năm qua, mỗi khi đến mùa khô là nhiều hộ dân ở huyện Thới Bình (Cà Mau) vất vả với tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ ăn, uống, tắm, giặt và sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Tuấn Anh, ngụ xã Biển Bạch (huyện Thới Bình) cho biết, từ tháng 2, tháng 3 trở đi là khu vực này bị xâm mặn bao quanh, trong khi giếng khoan thì không có nước; thế là bà con phải đi đổi nước ngọt với giá từ 40.000-50.000 đồng/m3 về sử dụng. Nhà ai tiết kiệm lắm thì hằng tháng cũng tốn từ 500.000 đồng đổi nước trở lên, ở nông thôn mà chi phí nước ngọt cao gấp nhiều lần so với thành thị. “Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay gia đình tôi tiết kiệm chi tiêu để mua thêm mấy bồn nước, cộng với ngành chức năng hỗ trợ một số dụng cụ chứa nước… Nhờ đó, việc trữ nước ngọt năm nay tăng gấp mấy lần so các năm trước; vì vậy đến thời điểm này chưa phải đi đổi nước”, ông Tuấn Anh chia sẻ. Chỉ chúng tôi con sông trước nhà bị nhiễm mặn, bà Nguyễn Thị Linh, cũng ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình cho hay, vợ chồng tôi đã chuẩn bị hơn 15 bồn và lu lớn để trữ nước cho suốt mùa khô. Mấy cái lu thì dành nước cho việc nấu ăn, còn bồn thì phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày như tắm, giặt… Mặc dù lúc này nguồn nước dự trữ còn dồi dào, nhưng phải sử dụng tiết kiệm bởi mùa hạn mặn kéo dài. Theo UBND xã Biển Bạch, toàn xã có hơn 1.800 hộ, tuy nhiên mùa khô năm 2024 đã có hơn 450 hộ thiếu nước ngọt trầm trọng; năm 2025 này nhờ chủ động việc dự trữ nước từ sớm nên tình hình chưa căng thẳng…
Ở xã Tân Bằng (huyện Thới Bình) cũng là nơi thường xuyên thiếu nước ngọt sinh hoạt vào mùa khô. Bà Trần Kim Chi, ngụ xã Tân Bằng, cho biết, thời điểm này năm ngoái gia đình phải đổi nước ngọt từ các ghe chở nước cung ứng cho khu vực nông thôn; sau đó nhờ lực lượng bộ đội và công an tổ chức những điểm cung cấp nước ngọt miễn phí giúp bà con vùng khó khăn. Riêng năm nay, nhà bà được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tặng 3 bồn chứa nước. Ngoài ra, gia đình cũng mua thêm dụng cụ dự trữ nước nên tình trạng thiếu nước ngọt chưa xảy ra; song nếu hạn mặn gay gắt và kéo dài sẽ gặp khó… Theo UBND xã Tân Bằng, địa phương đang khuyến cáo người dân tích trữ nước ngọt càng nhiều càng tốt để vào lúc cao điểm mùa khô không bị thiếu trầm trọng như những năm trước.
Cũng ám ảnh tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô, năm nay gia đình bà Lâm Thị Don, ngụ xã Lịch Hội Thượng (huyện Trần Ðề, tỉnh Sóc Trăng) đã dự trữ đầy nước ngọt vào 4 bồn chứa lớn từ đầu mùa khô. Bà Don chia sẻ, năm 2024 khi vào cao điểm hạn mặn thì nhiều hộ thiếu nước ngọt trầm trọng. Ngoài chính quyền địa phương và nhà hảo tâm giúp đỡ thì bà con còn được lực lượng công an Sóc Trăng và công an An Giang đưa xe chở nước ngọt về đây tiếp sức kịp thời. Năm nay, nhà nào cũng tăng cường dự trữ nước từ sớm và hy vọng không bị thiếu nước như trước nữa…
Nhiều giải pháp ứng phó
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mùa khô năm 2024 toàn vùng ÐBSCL có hơn 50.000 hộ dân nông thôn thiếu nước ngọt sinh hoạt, tập trung chủ yếu ở các khu vực khó khăn thuộc tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre, Long An, Tiền Giang… Ngoài sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp, chính quyền các địa phương thì lực lượng công an các tỉnh, lực lượng bộ đội, Vùng 5 Hải quân, Cảnh sát biển… cùng các tổ chức quốc tế, đã tích cực vận chuyển nước ngọt bằng sà lan và xe tải đưa về các khu vực bị thiếu nước sinh hoạt nhằm hỗ trợ miễn phí kịp thời cho rất nhiều bà con vùng hạn mặn ÐBSCL.
Tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị liên quan vừa đưa vào vận hành tạm cống âu thuyền Rạch Mọp, nhằm phòng, chống hạn mặn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2025…
Cùng với các giải pháp trước mắt thì Trung ương và các địa phương khẩn trương đầu tư lâu dài bằng những công trình thủy lợi quy mô lớn, hồ chứa, nhà máy nước… nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt. Tại Cà Mau, sau khoảng 3 năm thi công hồ chứa nước ngọt Khánh An (xã Khánh An, huyện U Minh) với diện tích hơn 100ha, dung tích 3,85 triệu mét khối, kinh phí 248 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành và tích trữ nước. Sau khi vận hành ổn định, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý nước nhằm cung cấp nước sạch cho hơn 113.000 hộ dân ở huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô; đồng thời phục vụ phòng, chống cháy rừng… Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau, hiện đơn vị đang khẩn trương đầu tư xây dựng 6 công trình cấp nước nông thôn tập trung, với kinh phí 180 tỉ đồng nhằm hỗ trợ nước sinh hoạt cho khoảng 14.000 hộ dân ở các nơi thường xuyên bị thiếu nước ngọt tại các huyện Thới Bình, Trần Văn Thời và U Minh…
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết, do tình hình hạn mặn mùa khô năm nay trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ giữa tháng 1-2025, với độ mặn cao hơn trung bình các năm trước. Do đó, tỉnh vừa phối hợp với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa vào vận hành tạm cống âu thuyền Rạch Mọp, thuộc dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu tại tỉnh Sóc Trăng. Công trình cống âu thuyền này có tổng vốn đầu tư trên 500 tỉ đồng; góp phần đảm bảo điều kiện sản xuất ổn định cho khoảng 19.000ha ở các huyện Kế Sách, Châu Thành, Long Phú và TP Sóc Trăng; đồng thời kiểm soát mặn, giữ ngọt, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân địa phương…
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, đang phối hợp với đơn vị chức năng phát huy hiệu quả công trình thủy lợi đã được đầu tư ở khu vực Bắc Bến Tre, Nam Bến Tre; ưu tiên vận hành công trình ngăn mặn, trữ ngọt; đảm bảo nguồn cấp nước cho các nhà máy, khai thác tối đa hiệu quả hồ chứa Kênh Lấp... Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trữ nước ngọt, ngăn mặn; vận động người dân sẵn sàng phương án làm cống tạm, đập tạm để ngăn mặn, trữ ngọt… Bến Tre cũng đề nghị tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Ðồng khởi mới trong trữ nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất”. Theo đó, tăng cường thông tin về diễn biến tình hình xâm mặn đến người dân, các đoàn viên, hội viên… thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website của cơ quan nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống, ứng phó như kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước, tích trữ tối đa khi có nguồn nước ngọt, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước…
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với xâm nhập mặn
Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, do dòng chảy từ sông Mekong về ÐBSCL giảm nhanh đã làm cho mặn xuất hiện sớm trên các cửa sông và vào sâu; dự báo đạt đỉnh trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến tháng 4-2025. Chiều sâu ranh mặn 4g/l lớn nhất trên các cửa sông Cửu Long từ 45-60km. Cụ thể, ở vùng ven biển ÐBSCL nguồn nước giảm nhanh, cơ hội lấy nước bổ sung khó, vì vậy chính quyền và người dân cần tranh thủ lấy nước ngọt nhiều nhất khi có thể.
Trước tình hình hạn mặn gay gắt, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở ÐBSCL và TP Hồ Chí Minh. Công điện nêu, theo dự báo xâm nhập mặn ở ÐBSCL và TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2 đến tháng 4-2025, ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, xấp xỉ và thấp hơn năm 2024, thấp hơn các năm 2016 và 2020. Thời kỳ cao điểm xâm nhập mặn, có khả năng xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, nhất là tại khu vực ven biển, xâm nhập mặn sâu vào các cửa sông có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình, dự báo thủy văn, nguồn nước, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, nhất là khu vực ven biển ÐBSCL triển khai các biện pháp ứng phó xâm nhập mặn phù hợp với thực tế từng khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp…
|