06/04/2010 - 21:36

Đồng chí Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang:

MDEC 2010 thúc đẩy sự phát triển và hội nhập kinh tế

 

Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) năm 2010, Kiên Giang là đơn vị đăng cai tổ chức, với chủ đề “Phát huy lợi thế sông, biển phát triển kinh tế bền vững vùng ĐBSCL” gồm 8 chuỗi sự kiện diễn ra trong tháng 5 và 6-2010. Phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, xung quanh công tác chuẩn bị cho diễn đàn sắp tới.

* Thưa đồng chí, các sự kiện chính của MDEC 2010 tại Kiên Giang diễn ra vào thời gian nào?

- MDEC 2010 với chủ đề: “Phát huy lợi thế sông, biển phát triển kinh tế bền vững vùng ĐBSCL” bao gồm 8 chuỗi sự kiện chính và các hoạt động hưởng ứng như: Phát huy lợi thế sông, biển phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho vùng ĐBSCL (tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 4-2010). Các sự kiện chính sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, TP Rạch Giá trong tháng 5 và 6-2010, với: Hội thảo liên kết phát triển du lịch biển đảo và sông vùng ĐBSCL (tại Phú Quốc); tuần lễ ĐBSCL tại TP Hồ Chí Minh; Hội thảo quốc tế về giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL; Hội nghị Hợp tác xúc tiến; lễ công bố khu dự trữ sinh quyển thế giới - Kiên Giang và vinh danh các cá nhân, tổ chức, cá nhân có đóng góp vì sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL; Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL năm 2010; Hội nghị lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan.

Tại MDEC, các địa phương trong vùng sẽ tìm được tiếng nói chung trong liên kết phát triển kinh tế- xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua MDEC, các địa phương sẽ tiếp thu ý kiến đánh giá của các chuyên gia có uy tín trên nhiều lĩnh vực về những lợi thế, tiềm năng và hạn chế của từng địa phương, trên cơ sở đó cùng bàn thảo, đưa ra những giải pháp phối hợp hành động, kiến nghị với Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế một cách toàn diện, bền vững. Diễn đàn còn thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến và giao lưu hợp tác kinh tế giữa vùng ĐBSCL với quốc tế. Diễn đàn đã được Chính phủ cho phép tổ chức thường xuyên hằng năm và gắn với từng chủ đề cụ thể. Kết thúc các chuỗi sự kiện, MDEC Kiên Giang 2010 sẽ ra tuyên bố chung và kiến nghị trình lên Chính phủ những vấn đề vùng ĐBSCL đề xuất cần được các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ.

* Đăng cai tổ chức MDEC 2010, xin đồng chí cho biết qua sự kiện này có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Kiên Giang?

- Chắc chắn sẽ tác động rất tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đây sẽ là dịp để Kiên Giang quảng bá tiềm năng, lợi thế trong thu hút đầu tư, liên kết phát triển và cũng là cơ hội đánh giá lại toàn bộ những tiềm năng, thế mạnh của mình, tìm ra những yếu kém cần khắc phục. Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước. Do đó, MDEC Kiên Giang 2010 sẽ gắn các hoạt động của Diễn đàn để hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn và đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội.

Kiên Giang là địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, đảo. Với tư cách là đơn vị đăng cai, Kiên Giang sẽ tham gia vào tất cả các nội dung của diễn đàn. Hiện nay, Kiên Giang đang chỉ đạo các ngành trong tỉnh tích cực phối hợp các nhà khoa học, các cơ quan Trung ương và Ban Thư ký Diễn đàn để đưa ra những sáng kiến, giải pháp hợp tác hiệu quả cho tỉnh Kiên Giang nói riêng và cho vùng nói chung. Đặc biệt, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ lồng ghép Lễ công bố Khu dự trữ sinh quyển thế giới - Kiên Giang vào nội dung diễn đàn. Đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới duy nhất ở ĐBSCL và lớn nhất Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Việc công bố khu dự trữ sinh quyển thông qua nội dung diễn đàn nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế cùng với chính quyền, nhân dân Kiên Giang tham gia bảo tồn, phát huy tiềm năng của khu dự trữ sinh quyển này.

* Xin cảm ơn đồng chí!

LÊ SEN (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết