16/04/2026 - 07:37

Mặt trận phát huy “quyền làm chủ” của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ luôn phát huy vai trò là cơ quan tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của người dân… Trong đó, chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và thực hành tiết kiệm, nhất là tuyên truyền quyền làm chủ của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội liên quan đến PCTNLPTC.

Người dân xã Thới Lai phát biểu ý kiến trong buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nâng cao nhận thức “quyền làm chủ” của nhân dân

Theo Đảng ủy Ủy ban MTTQVN thành phố, Đảng ủy rất quan tâm chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNLPTC và thực hành tiết kiệm trong hệ thống MTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên, chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết, mở lớp tập huấn các văn bản luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, PCTN…

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường hướng dẫn, kiểm tra MTTQVN cấp xã, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng về công tác phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, góp phần ngăn ngừa tiêu cực ngay từ cơ sở. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề, lĩnh vực và ngành nghề để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Ông Lâm Hoàng Dân, ngụ ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, nói: “Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi mới có dịp bày tỏ những vấn đề địa phương làm được và còn hạn chế. Cách cán bộ tiếp xúc với dân, giải quyết công việc cho dân, chúng tôi đều quan sát và có vấn đề là chúng tôi phản ánh ngay đến Ban công tác Mặt trận hoặc với lãnh đạo địa phương khi có dịp”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “mắt dân như mắt khóm”, dân có thể giám sát tất cả việc làm, hành động của cán bộ. Chính vì vậy, với vai trò tập hợp quần chúng nhân dân, MTTQVN các cấp của thành phố quan tâm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác giám sát, phát huy quyền làm chủ, thông qua nhiều hình thức phù hợp với điều kiện địa phương. Từ năm 2020 đến nay, MTTQVN các cấp thành phố tổ chức tuyên truyền trên 2.300 cuộc với gần 34.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự.

Theo ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, qua tuyên truyền, người dân ngày càng tích cực tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng các quy chế, quy định của đơn vị, địa phương, công tác thanh tra nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát hiện các vụ việc TNLPTC. Bên cạnh đó, nhân dân còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác PCTNLPTC ở địa phương. MTTQVN các cấp cũng tích cực trong việc yêu cầu các cấp, các ngành cung cấp thông tin cho người dân theo quy định để người dân thực hiện quyền giám sát theo đúng phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Giám sát, phản biện xã hội - kênh phòng ngừa hiệu quả

Để người dân tích cực tham gia vào việc giám sát, phản ánh, kiến nghị, tố cáo các hành vi TNLPTC, ngoài việc tuyên truyền nhân dân phản ánh trực tiếp đến cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, MTTQVN thành phố còn đặt thùng thư góp ý, tố giác, tố cáo tội phạm, tham nhũng; tiếp nhận và phân loại đơn, thư của công dân để chuyển tải, kiến nghị kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời giám sát việc giải quyết đơn, thư của các cơ quan, đơn vị.

Theo đánh giá của MTTQ thành phố, qua công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đồng thời giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân, hệ thống MTTQ đã góp phần tích cực vào công tác PCTNLPTC.

Bên cạnh đó, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố còn tham gia hiệu quả vào công tác góp ý, phản biện xã hội. Năm 2025, MTTQ các cấp phản biện xã hội được 139 nội dung. Qua đó, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của các chủ trương, chính sách, góp phần hạn chế lợi ích nhóm, phù hợp thực tiễn đời sống xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Theo Ủy ban MTTQVN thành phố, MTTQVN các cấp luôn quan tâm giám sát công tác lập pháp, bầu cử, thi hành án, thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính, PCTNLPTC, giám sát cán bộ, đảng viên, đại biểu nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở… Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra và động viên, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở trong việc phòng ngừa và phát hiện hành vi tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quản lý hộ tịch; cấp phép xây dựng, kinh doanh; thu, chi các loại quỹ, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện các công trình, dự án dân sinh…

Năm 2025, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì giám sát 477 cuộc, trong đó cấp thành phố chủ trì giám sát 11 cuộc, cấp xã giám sát 466 cuộc. Qua giám sát, ban hành các văn bản kiến nghị và theo dõi các kiến nghị sau giám sát được thực hiện chặt chẽ, bài bản. Từ đó, nâng cao vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác PCTNLPTC và thực hành tiết kiệm.

“Ủy ban MTTQVN thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQVN cấp xã, ban công tác mặt trận ở khu dân cư phát huy vai trò nòng cốt, là chỗ dựa, là người tổ chức để nhân dân trên địa bàn phát huy quyền làm chủ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện giám sát cải cách hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân ở địa phương đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; giám sát thường xuyên cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở để hạn chế tham nhũng, lãng phí và sự sách nhiễu với nhân dân”- ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt cho biết.

Bài, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết