13/09/2025 - 08:19

Lực lượng vũ trang thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” 

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới; chỉ đạo cấp ủy, cơ quan đơn vị các cấp xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương... Đồng thời củng cố, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu, phối hợp với địa phương vận dụng linh hoạt các nội dung, hình thức công tác dân vận, kịp thời chung tay tháo gỡ, giải quyết tốt những khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Song song đó, Bộ CHQS thành phố đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện công tác vận động quần chúng, xây dựng các mô hình dân vận khéo...

Công tác dân vận của LLVT thành phố có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động tập hợp cả hệ thống chính trị thành phố, được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân đồng tình ủng hộ; được Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá cao, biểu dương nhân rộng thực hiện trong LLVT Quân khu 9. Trong đó nổi bật có các mô hình Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây, thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng chi phí tổ chức trên 500 tỉ đồng.

Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2025 khánh thành đường giao thông ở phường Long Tuyền, TP Cần Thơ.

Anh Nguyễn Phong Nhã, Khu vực trưởng Quân sự khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, cho biết: “Căn nhà của gia đình tôi đã cất gần 20 năm nên đã xuống cấp. Cuối năm 2024, tôi được Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2025 hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố còn hỗ trợ ngày công lao động để gia đình tôi tiết kiệm chi phí làm nhà”.

LLVT TP Cần Thơ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả phong trào “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; các mô hình “Đối thoại trực tiếp với các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố”, “Vận động đồng bào Công giáo tham gia lớp kiến thức quốc phòng”… Đặc biệt, những năm xảy ra đại dịch COVID-19, Bộ CHQS thành phố đã thực hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo, giúp người dân vượt qua khó khăn: “Thu hoạch và mua nông sản của người dân”; “Gian hàng 0 đồng”; “LLVT TP Cần Thơ san sẻ yêu thương, thấm đượm nghĩa tình”. Đơn vị đã tặng người dân trên địa bàn 25 tấn gạo, khoảng 15 tấn rau, củ quả, 10.000 phần quà… với tổng chi phí trên 2,5 tỉ đồng. Qua đó tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin yêu, tín nhiệm, đánh giá cao.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch cán bộ quân sự tham gia cấp ủy nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban CHQS xã, phường; giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường có chi ủy…

Những thành tích đạt được trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025 đã góp phần giúp LLVT thành phố thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu, lao động sản xuất và xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Cần Thơ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện công tác dân vận. Đơn vị tập trung, triển khai thực hiện tốt Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Ngoài ra, Bộ CHQS thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở cơ sở; phòng, chống và đấu tranh hiệu quả những âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. LLVT thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác dân vận, phù hợp với địa bàn, đối tượng; phát huy sức mạnh của các lực lượng, khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các phong trào và tiến hành công tác dân vận… Đồng thời gắn chặt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. 

Trong 5 năm qua, với mô hình Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây, Bộ CHQS TP Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 6.100 lượt người dân; tặng trên 7.400 phần quà các gia đình chính sách; trao 1.000 suất học bổng, 584 chiếc xe đạp đến học sinh vượt khó học tốt; xây dựng, nâng cấp gần 40km đường giao thông; sửa chữa và xây mới 8 cầu bê tông, xây dựng 281 căn nhà; lắp đặt hơn 1.200 trụ đèn chiếu sáng, 790 cột cờ, 53 camera an ninh; hỗ trợ xây dựng nhà thờ, cổng và sân chùa; tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các trò chơi dân gian, hội thi… Bộ CHQS thành phố huy động 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp trên 45.000 ngày công lao động giúp dân. 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết