Nhiều hộ dân ở khu vực 1, phường Ngã Năm, phản ánh: Lò giết mổ gia súc do ông T làm chủ, nằm gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tìm hiểu thực tế cho thấy, lò giết mổ gia súc của ông T rất sơ sài, nước ngập mênh mông...

Lò giết mổ gia súc của ông T nước ngập mênh mông.
Bà Mai Thị Xuân (79 tuổi), ở khu vực 1, phường Ngã Năm, chia sẻ: “Nhà tôi cách lò giết mổ của ông T không xa. Hiện ở đây vào mùa nước nổi, xung quanh nhà nước ngập hết, nước có màu sậm đen, có mùi hôi và khi lội nước là chân bị ngứa. Mùa mưa, nước nổi ít hôi hơn so với những tháng mùa khô”.
Ông Nguyễn Hải Long (73 tuổi) cũng phải chịu cảnh hôi thối từ lò giết mổ. Ông Long cho biết: “Chúng tôi mong chủ cơ sở khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hoặc di dời đi nơi khác. Hiện nay, nước ngập mênh mông, nước thải từ lò mổ tràn đi khắp nơi, rất mất vệ sinh”.
Thực hiện Công văn số 2401/SNNMT-CCCN&TY, ngày 11-9-2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, về việc kiểm tra công tác quản lý hoạt động giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, UBND phường Ngã Năm chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra các cơ sở giết mổ trên địa bàn phường, trong đó có cơ sở của ông T. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm phường Ngã Năm ngày 16-9-2025 tại lò giết mổ gia súc của ông T, UBND phường Ngã Năm thông báo: Tạm ngừng hoạt động đối với cơ sở giết mổ của ông T kể từ ngày 16-9-2025 cho đến khi khắc phục xong các tồn tại, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm theo quy định.
Lý do tạm ngừng là qua kiểm tra, cơ sở giết mổ của ông T không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm khu vực xung quanh và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng; không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong quá trình giết mổ và bảo quản sản phẩm. UBND phường Ngã Năm đề nghị ông T thực hiện các biện pháp khắc phục đảm bảo các điều kiện theo quy định và sau khi hoàn tất việc khắc phục, liên hệ UBND phường để được kiểm tra, xem xét cho phép hoạt động trở lại.
UBND phường Ngã Năm cũng thông báo đến tất cả hộ sản xuất, kinh doanh có sử dụng dịch vụ giết mổ tại cơ sở giết mổ của ông T phải chuyển đến các cơ sở giết mổ khác để giết mổ nhằm đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm theo quy định. Giao Tổ kiểm tra đột xuất công tác quản lý hoạt động giết mổ, vệ sinh thú y và môi trường bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn phường; giao Công an phường, Trạm y tế phường phối hợp giám sát việc chấp hành thông báo. Trường hợp chủ cơ sở cố tình vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, ngày 14-11, phóng viên ghi nhận lò giết mổ gia súc của ông T vẫn còn hoạt động.
Ông Trần Văn Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Năm, cho biết, đã yêu cầu ông T đóng cửa lò giết mổ qua mùa nước nổi. Sau khi nước rút, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, nếu đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu của Tổ kiểm tra thì cho hoạt động, còn không đảm bảo môi trường thì bị đóng cửa.
Bài, ảnh: KIM NGỌC