03/07/2022 - 18:23

Lo cho dân no ấm 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Cơn mưa chiều vừa dứt, anh Trương Văn Ðầy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền vội vã đến khảo sát thực địa để chuẩn bị tổ chức thi công nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình ông Ðặng Văn Sáu và gia đình ông Lê Hữu Tường. Trong nhiều năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, anh Ðầy luôn hết lòng chăm lo cho người dân có cuộc sống no ấm, hạnh phúc và xây dựng khu dân cư phát triển.

Anh Trương Văn Đầy (giữa) vận động nhân dân trồng hoa ven tuyến đường Trà Niềng - Cả Lang. 

Vừa khảo sát vị trí xây nhà Ðại đoàn kết, anh Ðầy vừa hỏi thăm chuyện làm ăn, đời sống để có kế hoạch hỗ trợ hai gia đình vượt qua khó khăn. Ông Ðặng Văn Sáu phấn khởi nói: "Anh Ðầy không chỉ hỗ trợ tôi xây nhà Ðại đoàn kết mà còn quan tâm tặng quà gia đình tôi vào những dịp lễ, Tết". Theo anh Ðầy, học tập và làm theo Bác, những việc có lợi cho dân, anh luôn nỗ lực hết sức để làm. Trong 5 năm qua, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, anh vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp 350 triệu đồng hỗ trợ xây 5 nhà Ðại đoàn kết và 7 tấn gạo, 150 phần quà để tặng, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn trong ấp...

Anh Trương Văn Ðầy, 54 tuổi, tham gia công tác ở ấp từ năm 2005. Ban đầu, anh làm nhân viên ủy nhiệm thu, Trưởng Công an ấp, rồi Trưởng ấp. Từ năm 2018 đến nay, làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, anh luôn nỗ lực phấn đấu, tận tụy với công việc, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn dân cư phát triển. Trong đó, anh cùng Ban Chi ủy Chi bộ ấp chỉ đạo các đoàn thể ấp phối hợp với các đoàn thể thị trấn tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân vay gần 23 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo vườn kém hiệu quả; thành lập 2 câu lạc bộ trồng vú sữa, 2 tổ hợp tác trồng sầu riêng. Nhờ vậy, ấp Nhơn Lộc đã có 136ha vườn phủ kín sầu riêng, vú sữa và dâu Hạ Châu; trong đó, có 70% diện tích cho thu hoạch, huê lợi từ 200-600 triệu đồng/ha, tùy từng loại cây. Anh Phan Chánh Bình, nông dân trong ấp, chia sẻ: "Tôi được cán bộ ấp hỗ trợ vay 60 triệu đồng và tập huấn kỹ thuật, đã cải tạo hơn 2 công đất trồng vú sữa. Vài năm nay, vườn cây cho gia đình tôi thu huê lợi trên 100 triệu đồng/năm".

Bên cạnh phát triển kinh tế, 5 năm qua, anh Ðầy cùng Ban Chi ủy Chi bộ ấp chăm lo xây dựng giao thông nông thôn. Mỗi công trình khi triển khai, anh Ðầy đều thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch cách làm, mức đóng góp, các khoản thu chi; trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, vận động và giải thích để mọi người hiểu, chung sức, đồng lòng. Với cách làm này, 5 năm qua, nhân dân trong ấp đã đồng thuận hiến hơn 8.000m2 đất, đóng góp hơn 170 triệu đồng, hàng ngàn ngày công lao động cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Tre - Nhà Thờ, dài 1.130m, tuyến đường Trà Niềng - Cả Lang, dài 3.300m và tuyến đường Vàm Nhà Thờ dài 200m, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của anh Ðầy cùng cán bộ, đảng viên, ấp Nhơn Lộc A1 chỉ còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo; Chi bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cá nhân anh Ðầy, 5 năm liền là đảng viên xuất sắc. Ngày 1-7 vừa qua, anh được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương và Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh Ðầy bộc bạch: "Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống để không phụ lòng của đảng viên và nhân dân tín nhiệm".

Chia sẻ bài viết