Hơn một năm qua, trong khi nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thế nhưng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Gia Hưng (Công ty Phúc Gia Hưng), tọa lạc tại ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ vẫn ăn nên làm ra. Điều đáng mừng là đã tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn có thu nhập ổn định.

Công nhân làm việc tại Công ty Phúc Gia Hưng.
Công ty Phúc Gia Hưng được thành lập năm 2018 hoạt động ở lĩnh vực sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, gia công khung sắt, đan dây nhựa các loại bàn, ghế sofa, ghế dựa,… Hiện tại công ty tạo việc làm tại chỗ cho 130 công nhân với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/tháng, đồng thời luôn đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách về BHYT, BHXH, chi trả thu nhập tăng ca, lễ, Tết đúng theo quy định của pháp luật. Anh Đỗ Hữu Danh, ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến gắn bó với công ty từ ngày thành lập đến nay, hiện tại tiền lương và các khoản phụ cấp, tăng ca khoảng 10 triệu đồng/tháng. Anh Danh bộc bạch: “Được làm việc gần nhà với mức thu nhập khá như vậy nên cuộc sống gia đình tôi cơ bản ổn định, lại không phải rời quê đi làm ăn xa mà còn đảm bảo các chế độ cho người lao động nên tôi rất gắn bó với công ty”.
Hơn một năm qua, dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thế nhưng Công ty Phúc Gia Hưng vẫn có đơn hàng đều đặn. Chỉ tính đầu năm Tân Sửu đến nay, công ty đã xuất được 20 container hàng, trị giá khoảng 6,5 tỉ đồng, thị trường xuất khẩu chủ yếu ở các nước: Đức, Hà Lan và Hoa Kỳ… Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo các đơn hàng cho đối tác, công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện theo khuyến cáo 5K của ngành Y tế. Tất cả công nhân khi đến làm việc đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, giữ khoảng cách và luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Ông Trần Hữu Cẩm, Phó Giám đốc Công ty Phúc Gia Hưng, cho biết: “Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, nhưng số lượng đơn hàng của các đối tác vẫn còn rất nhiều. Vì thế công ty luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để vừa đảm bảo sức khỏe cho anh chị em công nhân cũng như hoàn thành các đơn hàng giao cho các đối tác theo đúng tiến độ, thời gian hợp đồng”.
Không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho 130 lao động tại chỗ, Công ty Phúc Gia Hưng còn giải quyết việc làm bán thời gian cho gần 1.000 lao động tại các xã, thị trấn. Thông qua việc phối hợp thành lập 35 Tổ hợp (cơ sở) đan dây nhựa, thu hút những lao động nhàn rỗi đến cơ sở gia công sản phẩm hoặc nhận sản phẩm về nhà gia công. Tùy theo công đoạn của sản phẩm mà giá cả gia công khác nhau. Cụ thể, công việc quấn khung sườn mặt ghế 1.500 đồng/sản phẩm, bắn đinh cố định dây nhựa 2.500 đồng/sản phẩm, đan thành phẩm mặt ghế 4.000 đồng/cái…
Hằng ngày, sau khi ra thăm đồng, chăm sóc lúa chị Nguyễn Thị Thảo, ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh đến cơ sở gần nhà nhận sản phẩm về gia công, mỗi ngày thu nhập từ 100.000-120.000 đồng. Chị Thảo, cho biết: “Công việc này rất phù hợp với những người như chúng tôi, rảnh thì làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình”. Chị Huỳnh Thị Trúc Linh ngụ cùng địa phương chia sẻ thêm: “Tôi có con nhỏ nên không thể đi làm xa, vì thế sau khi hoàn thành công việc quét dọn nhà cửa, cơm nước, chăm sóc con,… tôi nhận sản phẩm về gia công. Đứa con gái lớn sau khi đi học về cũng phụ tiếp, mỗi ngày tôi làm được khoảng 50-60 sản phẩm, tính chung thu nhập mỗi tháng từ 3-4 triệu đồng”.
Ông Trần Hữu Cẩm, Phó Giám đốc Công ty Phúc Gia Hưng, khẳng định: “Linh hoạt tổ chức sản xuất đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng chính là kinh nghiệm giúp Phúc Gia Hưng vượt qua tâm bão dịch bệnh, đảm bảo tăng trưởng và hơn hết là góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động ở địa phương”.
Bài, ảnh: MINH HẢI