11/11/2021 - 09:15

Linh hoạt thích ứng, phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, kinh tế - xã hội TP Cần Thơ chịu hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra năm 2021 đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Những tháng cuối năm, thành phố xác định kiên định “mục tiêu kép”, coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19

Năm 2021, TP Cần Thơ thực hiện 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của HÐND thành phố. Ðến nay, có 7 chỉ tiêu đạt và vượt: tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi; số bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về trật tự” và “3 không”; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, 10 chỉ tiêu chưa đạt gồm: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người, chỉ tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu vốn đầu tư trên địa bàn, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước…

TP Cần Thơ nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, kết nối lại chuỗi cung ứng, làm tốt công tác an sinh xã hội trong những tháng cuối năm. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một Cửa hàng Co.opFood trên địa bàn quận Cái Răng.

Nguyên nhân khiến nhiều chỉ tiêu chưa đạt là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thành phố phải trải qua thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến các mặt kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ, dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tất cả các ngành, lĩnh vực, đặc biệt khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Không chỉ vậy, dịch COVID-19 còn làm thay đổi đáng kể cơ cấu kinh tế của thành phố trong năm 2021 theo hướng tăng tỷ trọng khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giảm tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Cụ thể, dự kiến cơ cấu kinh tế năm 2021 gồm: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,57% (kế hoạch 7,05%), công nghiệp và xây dựng chiếm 30,87% (kế hoạch 33,07%), dịch vụ chiếm 51,29% (kế hoạch 53,88%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,27% (kế hoạch 6%).

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đánh giá: Mặc dù thành phố đã thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và HÐND thành phố đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đang gặp khó do phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp không khả thi; chi phí hoạt động, giá nguyên vật liệu đầu vào; nguồn lao động thiếu hụt; thị trường xuất khẩu, tiêu thụ trong nước còn yếu… Mặt khác, một số nhiệm vụ thành phố giao cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện còn rất chậm; trong đó có liên quan đến nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp… dẫn đến nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Nỗ lực những tháng cuối năm

Từ những kết quả đạt được và chưa được, năm 2022, TP Cần Thơ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát triển nền kinh tế số, xã hội số qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo động lực phục hồi nền kinh tế, với tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả hơn sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Năm 2022, thành phố dự kiến đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu: tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng; tốc độ đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị đạt 12-13%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70,59%; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 17,36; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92%; công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Ông Lê Ngọc Bảy cho rằng, quý IV-2021, thành phố mở cửa trở lại theo lộ trình, vừa tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa phòng, chống dịch, các chỉ số kinh tế có mức tăng trưởng cao hơn quý III-2021. Tuy nhiên, mức tăng của quý IV chưa thể đột biến, tăng tốc để có thể bù đắp sự giảm sút của quý III. Vì vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên trên địa bàn ước năm 2021 tăng 2,79% sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất; triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp, người lao động; triển khai có hiệu quả kế hoạch và phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh của thành phố; mở cửa các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán lẻ, vận tải hành khách…

Ông Dương Tấn Hiển, nhấn mạnh: Dịch COVID-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn rủi ro, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện bám sát “mục tiêu kép”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành phố coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; từng bước mở cửa các hoạt động phù hợp với diễn biến, cấp độ dịch, độ bao phủ vaccine. Các bên có liên quan tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết