09/06/2022 - 15:57

Lấy ý kiến quy hoạch cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ 

(CT) - Sáng 9-6, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch BCH Đảng bộ Khối, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và 137 cán bộ là Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Khối đến dự.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định cho các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ANH DŨNG​

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối đã bỏ phiếu cho ý kiến rà soát bổ sung quy hoạch BTV Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 là 2 đồng chí, Bí thư Đảng ủy Khối là 1 đồng chí và Phó Bí thư Đảng ủy Khối là 1 đồng chí. Đồng thời, bỏ phiếu cho ý kiến quy hoạch BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2025-2030 là 5 đồng chí, BTV Khối là 8 đồng chí, Bí thư Đảng ủy Khối là 3 đồng chí và Phó Bí thư Đảng ủy Khối là 2 đồng chí.

Ngay sau hội nghị, BTV Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức hội nghị công bố Quyết định của BTV Thành ủy Cần Thơ về việc chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, BTV Thành ủy chỉ định 4 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí: Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Văn Vinh, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn và Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố. Như vậy, BCH Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố hiện có 25 ủy viên.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết