25/10/2016 - 13:59

Lau mát hạ sốt đúng cách

* Hỏi: Tôi có hai con nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi. Thỉnh thoảng, bé bị sốt siêu vi, tôi hay lau mát cho bé. Sau đó bé chuyển sang viêm phổi. Tôi rất lo, không biết mình lau mát cho bé có đúng cách không? Xin bác sĩ cho biết, khi nào cần lau mát; cách pha nước; vị trí cần lau; lau bao lâu thì ngưng; khoảng cách giữa các lần lau mát ? Khi cháu sốt cao, cho uống thuốc hạ sốt, có cần lau mát không; vị trí nào không nên lau mát ?

Nguyễn Ngọc Như Mai
quận Ninh Kiều

Trả lời: Điều dưỡng chuyên khoa I, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ Trần Thị Thu Hà cho biết:

Mục đích của lau mát hạ sốt là giảm sốt, tránh tai biến do sốt cao. Lau mát chỉ thực hiện khi nhiệt độ của bé >390C. Cho nước lạnh vào thau trước, sau đó cho nước nóng theo tỷ lệ 1 nóng/2 lạnh (Ví dụ: 1 lít nước nóng, 2 lít nước lạnh). Kiểm tra nhiệt độ của nước bằng cách nhúng khuỷu tay vào thau nước cho cảm giác như nước tắm bé (khoảng 370C). Đặt bé nằm ngửa, cởi hết quần áo. Nhúng 5 khăn vào thau nước ấm và vắt hơi ráo. Đặt 2 khăn ở hõm nách, 2 khăn ở bẹn và 1 khăn để luân phiên thay đổi. Thay khăn mỗi 2-3 phút theo chiều kim đồng hồ; không đắp khăn lên trán do ít có tác dụng hạ sốt; không đắp lên ngực vì tăng nguy cơ viêm phổi. Nếu nước nguội pha thêm nước nóng. Ngoài ra, cần theo dõi nhiệt độ trẻ mỗi 15-30 phút, ngưng lau mát khi nhiệt độ của bé < 380C. Sau khi bé hạ sốt, lau khô và mặc quần áo mỏng cho trẻ.

Các bậc phụ huynh cần chú ý: Khi lau mát, trẻ có quá kích thích, quấy khóc, không nên cố gắng lau. Khi nhiệt độ >390C nên cho trẻ dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ bằng đường uống hoặc nhét hậu môn thuốc Paracetamol liều lượng 10-15 mg/kg cân nặng và phối hợp lau mát (không dùng thuốc cho trẻ có dị ứng với thuốc Paracetamol). Đồng thời cha mẹ theo dõi các dấu hiệu dọa co giật như gồng, co giật tay chân, toàn thân... Sau lau mát nên cho bé đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để khám bệnh.

Huệ Hoa (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết