06/06/2022 - 08:18

Lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ bảo đảm thời gian, chất lượng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Sáng 1-6, hơn 50 cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), người dân ấp Quy Lân 2 và ấp Quy Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức đổ bê tông mặt cầu kinh Ông Cò 2. Ðây là công trình lập thành tích chào mừng đại hội (ÐH) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhân dân xã Thạnh Quới tham gia nâng cấp, mở rộng mặt cầu Kinh Ông Cò 2 để chào mừng đại hội chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham gia xây dựng công trình, ông Nguyễn Văn Bảy ở ấp Quy Lân 2, nói: “Lâu nay, mặt cầu chỉ rộng 2,5m, qua lại khó khăn, xe 4 bánh không qua cầu được. Nay địa phương tổ chức nâng cấp, mở rộng mặt cầu, bà con rất phấn khởi, tình nguyện đóng góp để làm cầu”. Theo đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã Thạnh Quới, lập thành tích chào mừng ÐH chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy xã chỉ đạo UBND, các đoàn thể và các chi bộ thực hiện 2 công trình. Trong đó, công trình cầu kinh Ông Cò 2 nối liền ấp Quy Lân 2 và ấp Quy Lân 3 dài 43m, mở rộng mặt cầu từ 2,5 ra 4m, kinh phí 300 triệu đồng, do Nhà nước và nhân dân cùng làm, đã cơ bản hoàn thành. Công trình cầu Bảy Cải ở ấp Quy Lân 6 vừa được khởi công. Công trình trị giá 400 triệu đồng, trong đó, Báo Dân trí vận động ủng hộ 250 triệu đồng và 150 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Ngoài ra, BTV Ðảng ủy chỉ đạo các ngành vận động nhân dân ra quân vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp trên các tuyến đường... 

Cùng với lập thành tích chào mừng, BTV Ðảng ủy xã Thạnh Quới chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về văn kiện và nhân sự ứng cử chi ủy để tổ chức ÐH chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp. Trong 13 chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã (7 chi bộ ấp, 4 chi bộ trường học, Chi bộ Quân sự xã và Chi bộ Công an xã), Chi bộ ấp Quy Thạnh 1 được BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh chọn tổ chức ÐH điểm trước khi tổ chức ÐH đại trà các chi bộ trong toàn huyện. Thời gian tiến hành ÐH của Chi bộ ấp Quy Thạnh 1 dự kiến là ngày 15-6.

Chi bộ ấp Quy Thạnh 1 đã xây dựng văn kiện, giới thiệu nhân sự ứng cử chi ủy khóa mới. Ðồng chí Ðặng Lê Bảo Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Chi bộ có 19 ÐV. Những kết quả Chi bộ chỉ đạo đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2022 là tạo nguồn kết nạp được 3 ÐV (đạt 150% chỉ tiêu); chỉ đạo tuyển chọn 7 thanh niên nhập ngũ; thu thuế, quỹ, vận động bao phủ bảo hiểm y tế hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu; ấp giữ vững danh hiệu “3 không”. Ðồng thời, vận động và hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, như: nuôi cá sặc rằn, nuôi chạch lấu... Chi bộ chỉ đạo và vận động nhân dân đóng góp 480 triệu đồng cùng chính quyền địa phương xây dựng cầu Kinh Ranh và cầu Kinh Mỹ; đóng góp gần 100 triệu đồng sửa chữa đường; vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 3 căn nhà Ðại đoàn kết và nhà Chữ thập đỏ; chỉ đạo các đoàn thể ấp hỗ trợ 240 người dân vay gần 5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; có 3 hộ thoát nghèo… Về nhân sự, Chi bộ đã thống nhất giới thiệu 4 ÐV để ÐH lựa chọn bầu 3 ÐV vào chi ủy khóa mới.

Theo đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã, việc tổ chức ÐH chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã phải đảm bảo các yêu cầu đề ra, trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Do vậy, đến nay, theo chỉ đạo của BTV Ðảng ủy xã, ban chi ủy các chi bộ tập trung lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự và các nội dung của ÐH, tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong ÐV, đoàn viên, hội viên và nhân dân để đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát thực tế. Về công tác chuẩn bị nhân sự, BTV Ðảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Nhân sự ứng cử chi ủy chi bộ khóa mới là những người có đức, có uy tín, tâm huyết, năng lực nổi trội, được CB, ÐV và người dân tín nhiệm.

“Với sự chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt, ÐH các chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ hoàn thành trong tháng 7-2022 theo kế hoạch và sẽ thành công tốt đẹp” - đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã, khẳng định.

Chia sẻ bài viết