02/02/2026 - 07:33

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mô hình Dân vận khéo 

Năm 2025, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Đông Hiệp, các chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình Dân vận khéo. Các mô hình góp phần hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng màu dưới chân ruộng do Hội Nông dân xã Đông Hiệp xây dựng là mô hình Dân vận khéo được biểu dương, khen thưởng cấp thành phố năm 2025. 

Theo ông Hoàng Hậu Giang, Phó trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đông Hiệp, trong năm 2025, phong trào thi đua Dân vận khéo đã góp phần để địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Năm 2025, toàn xã có 58 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Đảng ủy kiểm tra đánh giá công nhận 21 mô hình, có 10 mô hình được khen thưởng cấp xã và 3 mô hình được khen thưởng cấp thành phố.

Trong những mô hình Dân vận khéo mang lại hiệu quả cao, có mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng màu dưới chân ruộng ở ấp Đông Thắng. Mô hình hiện thu hút 25 thành viên, đa số là người dân tộc Khmer, tham gia sản xuất với diện tích 12,26ha. So với trồng lúa, trồng màu mang lại lợi nhuận tăng 3-4 lần trên cùng một diện tích canh tác. Đây là mô hình Dân vận khéo được biểu dương khen thưởng cấp thành phố năm 2025. Bà Dương Thị Mạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Thắng, nói: “Chi ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các đoàn thể ấp tập trung động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Khmer được hỗ trợ vay vốn, tham gia các mô hình phát triển kinh tế tập thể, các lớp đào tạo nghề giải quyết việc làm...  Đến nay, ấp Đông Thắng không còn hộ nghèo, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Nhiều năm liền, Chi bộ được Đảng ủy xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thực hiện sự chỉ đạo Đảng ủy xã Đông Hiệp về phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, các tổ chức chính trị - xã hội của xã tập trung vận động đoàn viên, hội viên, người dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Tiêu biểu, Hội LHPN xã thành lập mô hình Tổ hợp tác (THT) trồng màu, kết hợp trồng hoa kiểng Tết, với 20 thành viên. Theo chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã, việc thành lập THT nhằm tập hợp, hỗ trợ chị em về vốn, kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm... Mỗi công màu kết hợp trồng hoa kiểng Tết cho thu nhập trung bình 40-50 triệu đồng/năm.

Mô hình THT Đan ráp lú với 14 thành viên được Hội LHPN xã thành lập và duy trì hiệu quả hơn 2 năm qua tại ấp Đông Thắng cũng đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng. Chị Đào Thị Cẩm Tú, thành viên THT, kể: “Trước đây, tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc con, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền công làm mướn của chồng. Năm 2024, được cán bộ Hội vận động tham gia lớp nghề và đan ráp lú, tôi có thu nhập hằng tháng khoảng 3 triệu đồng”. 

Cùng với các mô hình phát triển kinh tế, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQVN, các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình hỗ trợ an sinh, nâng cấp sửa chữa cầu đường, lắp đặt đèn chiếu sáng... Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết