09/03/2026 - 06:18

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác ở khu dân cư 

Chi bộ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân luôn phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phong trào và các mặt công tác của ấp. Hằng năm, Chi bộ được cấp ủy cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuyến đường bên trái cặp kinh So Đũa Lớn vừa được nâng cấp mở rộng cuối năm 2025.

Một trong những mặt công tác có hiệu quả của Chi bộ ấp So Đũa Lớn là thực hiện công tác xây dựng Đảng. Theo bà Lê Ngọc Điệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Chi bộ có 30 đảng viên, duy trì họp lệ đều đặn vào ngày 3 hằng tháng. Trong các kỳ họp lệ, Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, các đảng viên kịp thời “tự soi”, “tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm.

Cùng với đó, Chi bộ quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên nên không có trường hợp vi phạm. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện tốt, mỗi năm Chi bộ kết nạp 1 đảng viên, đạt chỉ tiêu trên giao.

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ ấp So Đũa Lớn chỉ đạo cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đến nay, gần 200ha vườn của ấp được phủ kín các loại cây ăn trái: mít Thái, mít ruột đỏ, sầu riêng; trong đó có trên 80% đã cho thu hoạch. Chi bộ chỉ đạo các chi, tổ hội hỗ trợ người dân vay hơn 8 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - xã hội để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ.

Trong 5 năm qua, Chi bộ chỉ đạo huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân xây 5 căn nhà Đại đoàn kết; mỗi năm trao 150-200 phần quà tặng người dân nhân dịp lễ, Tết... Bà Trần Thị Kim Hồng, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Tôi làm công nhân, chồng là phụ hồ. Thu nhập của vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và chăm lo 3 con ăn học. Cuối năm 2025, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Bây giờ, có nhà ở khang trang, cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn”. Nhờ thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cùng với nỗ lực vươn lên của các gia đình, ấp So Đũa Lớn không còn hộ nghèo, còn 3 hộ cận nghèo.

Theo bà Lê Ngọc Điệp, trong 5 năm qua, Chi bộ ấp đề ra nhiều biện pháp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Trong đó, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, hiến hơn 2.000m2 đất mở và tráng bê tông tuyến đường cặp kinh So Đũa Lớn (bên trái) rộng 3,5m, dài 1.500m; vận động nhân dân hiến 4.000m2 đất để mở và tráng bê tông tuyến đường (rộng 5,5m, dài 1.000m) vào Khu di tích Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn ấp; vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp gần 300 triệu đồng bắc cầu Trường học và cầu Cô Hai Tiến; lắp đèn chiếu sáng trên nhiều tuyến đường giao thông...

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân ấp, chia sẻ: “Chi bộ, Ban Nhân dân và Ban Công tác Mặt trận ấp quan tâm huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp giao thông, bà con ai nấy đều đồng lòng hiến đất, đóng góp tiền, công sức để thực hiện. Bây giờ, cầu đường được xây dựng, nâng cấp, mở rộng, có đèn chiếu sáng, đi lại thuận tiện, an toàn. Chứng kiến quê hương đổi mới, phát triển, chúng tôi rất mừng. Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ ấp trong các mặt công tác”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết