02/08/2026 - 11:01

Lắng nghe phụ nữ nói 

Diễn đàn “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” do Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp tổ chức điểm cấp xã tại phường Phú Lợi diễn ra trong không khí cởi mở và trách nhiệm. Qua đó, những khó khăn, trăn trở của cán bộ, hội viên cơ sở đều được giải đáp thấu đáo. Thời gian tới, mô hình điểm hiệu quả này sẽ được nhân rộng tại các xã, phường trong toàn thành phố.

Chủ tọa diễn đàn ghi nhận và trả lời thấu đáo nhiều ý kiến của hội viên.

Trăn trở từ thực tế

Diễn đàn “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” ghi nhận nhiều ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, hội viên phụ nữ ở khu vực 2, phường Sóc Trăng kiến nghị Hội LHPN thành phố, phường cần tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế, chăm sóc tại nhà cho phụ nữ lớn tuổi, neo đơn và tiêm vắc-xin HPV miễn phí cho phụ nữ, trẻ em gái yếu thế. Bà Trần Thị Kim Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Sung Đinh, phường Phú Lợi, đề xuất: “Hội LHPN thành phố tham mưu UBND thành phố quan tâm hơn đến chế độ chính sách đối với cán bộ Hội cơ sở để chị em yên tâm công tác”.

Bà Nguyễn Hà Thảo ở khu vực Cổng Đỏ, phường Phú Lợi bày tỏ băn khoăn về tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ tự phát và trước cổng trường học. Bà Thảo đề nghị: “Các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động buôn bán tại các chợ tự phát, khu vực cổng trường để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”. Bà Thảo cũng đề nghị địa phương cần có biện pháp xử lý tình trạng xả rác bừa bãi, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn... góp phần bảo vệ môi trường.

Diễn đàn “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” còn ghi nhận nhiều ý kiến của hội viên về giải pháp tạo việc làm, tiếp cận vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội…

Biến cam kết thành hành động

Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết các ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên đều chính đáng. Hội LHPN thành phố ghi nhận và sẽ trao đổi với đại diện lãnh đạo các sở, ngành để đưa ra giải pháp cụ thể, biến cam kết thành từng hành động cụ thể.

Theo đó, về an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Hồ Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi, ghi nhận ý kiến của chị em và đề nghị lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất các chợ, căn tin trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và người dân.

Về hỗ trợ phụ nữ vay vốn, khởi nghiệp và chuyển đổi số, bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Hội LHPN thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Trong đó có cụ thể từng chỉ tiêu và giải pháp hỗ trợ phụ nữ vay vốn, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Thời gian tới, Hội sẽ mở các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng qua mạng, thương mại điện tử; kết nối nguồn vốn vay ưu đãi ngoài Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ các phương án sản xuất khả thi của chị em”.

Về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người yếu thế, lãnh đạo Hội LHPN thành phố thông tin, trong tháng 8 và tháng 10-2026, Hội LHPN thành phố sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà phụ nữ tại phường Phú Lợi, xã An Ninh và các địa phương lân cận.

Đối với kiến nghị chế độ chính sách dành cho cán bộ Hội cơ sở, Hội LHPN thành phố ghi nhận, nghiên cứu và sẽ có đề xuất giải pháp phù hợp. Trong thời gian này, đề nghị cán bộ Hội phát huy tinh thần chủ động, vượt khó để nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Bà Trần Thị Hằng khẳng định: “Diễn đàn “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” điểm cấp xã trước mắt là để các địa phương giao lưu, học tập kinh nghiệm triển khai diện rộng. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của hội viên phục vụ diễn đàn cấp thành phố vào tháng 9-2026. Việc lắng nghe bằng sự chân thành và giải quyết các kiến nghị chính đáng bằng những cam kết cụ thể chính là điểm tựa vững chắc để phụ nữ Cần Thơ an tâm công tác, lao động sản xuất, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết