25/12/2025 - 08:31

Lan tỏa tinh thần bình đẳng giới từ những cách làm hay 

Bình đẳng giới có vai trò cốt lõi, hướng tới xây dựng hạnh phúc gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nên xã hội công bằng, dân chủ, phát triển bền vững. Nhận thức rõ điều đó, Hội LHPN xã Thới An Hội với vai trò "chủ công", luôn chú trọng thực hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay trong công tác bình đẳng giới.

Một trong những giải pháp trọng tâm của Hội LHPN xã là trao quyền kinh tế cho phụ nữ, từ đó nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội. Điển hình là bà Thạch Thị Sa Vel ở ấp An Nhơn, với mô hình mua bán nhỏ kết hợp chăn nuôi, có thu nhập ổn định, giảm phụ thuộc kinh tế, có tiếng nói hơn trong các quyết định chung của gia đình. Bà chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn xoay vòng không tính lãi của Hội LHPN cho mượn, tôi bán tạp hóa kết hợp chăn nuôi và nấu rượu lấy bã rượu nuôi heo. Mỗi năm, tôi lãi hơn 50 triệu đồng. Cuộc sống gia đình giờ ổn định hơn”.

Theo bà Thạch Thị Hoa Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp An Nhơn, giá trị lớn nhất của mô hình “mua bán nhỏ kết hợp chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình” không nằm ở thu nhập mà ở sự thay đổi nhận thức. Bà Thạch Thị Hoa Thu chia sẻ: “Từ khi bà Sa Vel làm ăn ổn định, nhiều chị em trong ấp thấy rằng phụ nữ hoàn toàn có thể tự tạo sinh kế. Chị em mạnh dạn, tự tin và không còn cam chịu phụ thuộc. Đây là biểu hiện rõ ràng của bình đẳng giới khi phụ nữ được nhìn nhận đúng năng lực và giá trị bản thân”.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, Hội LHPN xã Thới An Hội xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức là giải pháp mang tính lâu dài, nhất là ở nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.


Cán bộ Hội LHPN xã Thới An Hội cùng chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới đến từng hộ dân.

Hiện nay, Hội LHPN xã đang triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” ở 2 ấp An Nhơn và An Hòa. Thực hiện dự án, các tổ truyền thông cộng đồng trực tiếp tuyên truyền tại khu dân cư về quyền của phụ nữ, phòng, chống bạo lực gia đình và trách nhiệm của nam giới trong xây dựng gia đình bình đẳng...

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Chi bộ ấp An Nhơn, cho biết: “Ấp An Nhơn có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Xác định bình đẳng giới chỉ bền vững khi cộng đồng cùng tham gia nên chúng tôi chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trực tiếp tuyên truyền, vận động để người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, hành động, phá bỏ định kiến, hủ tục, xây dựng lối sống văn minh, bình đẳng, nâng cao vị thế phụ nữ".

Hiệu quả rõ nét từ Dự án 8 chính là sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của mọi người. Nhiều phụ nữ người dân tộc thiểu số trước đây còn rụt rè, e ngại, nay chủ động tham gia sinh hoạt tập thể, mạnh dạn phản ánh tâm tư, tìm đến tổ truyền thông cộng đồng khi cần hỗ trợ. Từ đó, các mâu thuẫn gia đình được can thiệp sớm, nguy cơ bạo lực được ngăn chặn từ cơ sở. Phó Bí thư Chi bộ ấp An Nhơn khẳng định, sau gần 4 năm triển khai Dự án 8, ấp không còn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Thới An Hội duy trì và nâng chất 5 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, 4 câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình, 2 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, cùng các CLB phụ nữ với pháp luật, tổ tư vấn pháp luật với hơn 3.260 thành viên. Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã tổ chức 58 cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức, thu hút hơn 2.268 lượt hội viên phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng làm cha mẹ, nâng cao vai trò phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới...

Bà Dương Thị Kim Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới An Hội, cho biết: “Việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số là quá trình lâu dài. Tuy nhiên, từ hiệu quả của các mô hình cụ thể và sự tham gia tích cực của cộng đồng, bình đẳng giới đã lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức, thay đổi hành vi và xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ cho phụ nữ và trẻ em”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết