16/11/2020 - 09:19

Lan tỏa phong trào thi đua 

Lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ đã và đang ra sức triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Xã Đông Hiệp nâng cấp, mở rộng tuyến đường ấp Đông Phước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Xã Đông Hiệp nâng cấp, mở rộng tuyến đường ấp Đông Phước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Những ngày này, người dân xã Đông Hiệp ra quân trồng cây xanh, trồng hoa trên tuyến tỉnh lộ 922 và các tuyến đường chính từ trung tâm xã về các ấp nhằm chào mừng ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQVN. Ông Nguyễn Văn Út, ở ấp Đông Phước, đang cắt tỉa hàng rào, trồng hoa vỏ đậu, mười giờ trước nhà, nói: “Bây giờ, đường sá rộng rãi, tráng bê tông, bà con nhắc nhau phải chăm sóc, giữ gìn để đường luôn thông thoáng, sạch đẹp, an toàn”. Theo ông Út, khi chính quyền địa phương vận động, ông tình nguyện di dời hàng rào, cây cối, hiến 60m2 đất để cùng Nhà nước mở rộng tuyến lộ này từ 2m ra 3,5m và tráng bê tông. Có đường rộng, xe 4 bánh lưu thông đến tận nhà, nhân dân trong ấp rất phấn khởi.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đến nay, cùng với vận động nhân dân ấp Đông Phước di dời hàng rào, cây cối hiến gần 1.000m2 đất để mở rộng tuyến đường dài 525m, rộng 2m ra 3,5m, xã còn vận động nhân dân đóng góp 55 triệu đồng sửa chữa 15 cổng rào an ninh trật tự, lắp đèn chiếu sáng trên 1.200m đường giao thông. Đồng thời, vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hiến đất cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp kinh Tư Pho, ấp Đông Thạnh, dài 1.500m, rộng 4m; xây dựng kế hoạch, đề nghị huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp kinh KH6, ấp Đông Lợi, dài 2.500m, rộng 4m; tuyến đường cặp kinh Điền Hòa, ấp Đông Thạnh, dài 2.000m, rộng 4m; tuyến đường bờ Nam Kinh Đứng, dài 6.000m, mặt rộng 4m và đầu tư xây dựng cầu Kinh Đứng, cầu Kinh 200,... nhằm góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Cùng với thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể xã vận động xã hội hóa được hơn 250 triệu đồng hỗ trợ xây 1 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, 2 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình có công với cách mạng và 2 căn nhà Chữ thập đỏ tặng các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở. Anh Trần Hữu Bảy, hộ nghèo ở ấp Đông Thạnh, chia sẻ: “Gia đình tôi không có ruộng vườn, vợ chồng làm mướn kiếm sống. Vừa qua, được chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà Đại đoàn kết, gia đình đã có nhà tường để ở. Từ đây, cuộc sống bớt phần khó khăn, vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để thoát nghèo”. Hiện nay, Đảng ủy xã đang chỉ đạo vận động cán bộ, đảng viên đóng góp chuẩn bị khởi công xây tặng 1 “Mái ấm đảng viên” cho đảng viên nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Mến phấn khởi cho biết: Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 theo Nghị quyết Đảng ủy xã đề ra đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Thời gian tới, hệ thống chính trị xã tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng những công trình, phần việc ý nghĩa gắn với thi đua lao động, sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đưa xã Đông Hiệp phát triển nhanh và bền vững, đời sống của nhân dân được nâng cao.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết