Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện nhiều mô hình Dân vận khéo phù hợp thực tiễn địa phương. Nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đồng thời giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.
Hội LHPN xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh ra mắt mô hình “Tổ liên kết dịch vụ nấu ăn”. Ảnh: Ðơn vị cung cấp
Tuyến bờ nam Thắng Lợi, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trinh có hàng dừa xanh mát được cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trồng, chăm sóc hằng ngày. Đây là mô hình Dân vận khéo của Hội LHPN xã. Chị Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Cuối năm 2024, Hội LHPN xã đã phát động thực hiện mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông tại tuyến bờ nam Thắng Lợi với chiều dài 1.500m. Từ sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện và các nguồn vận động, chúng tôi đã trồng 500 cây dừa dọc theo tuyến đường. Trong quá trình thực hiện mô hình, cán bộ Hội, người dân địa phương thường xuyên quét dọn, vệ sinh môi trường, làm hàng rào và lắp đặt 60 cột cờ trên tuyến gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tổng chi phí thực hiện mô hình là 28 triệu đồng”. Cùng với mô hình này, Hội LHPN xã Vĩnh Trinh thực hiện công trình lắp đặt 50 bóng đèn năng lượng chiếu sáng tại khu B Bắc Cái Sắn (ấp Vĩnh Lân) dài 1.400m, tổng giá trị thực hiện 89 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa; thành lập Tổ tương trợ phụ nữ giúp nhau có việc làm tạo thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình;...
Tại xã Thạnh Lộc, Hội LHPN xã thành lập Tổ liên kết dịch vụ nấu ăn với 8 thành viên. Tổ hoạt động với mục đích kết nối các hội viên phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm trong chế biến các món ăn; đồng thời kinh doanh dịch vụ nấu ăn phục vụ đám tiệc. Trong quá trình hoạt động, các thành viên tìm kiếm nguồn hàng đảm bảo chất lượng, chọn thực phẩm tươi, chế biến an toàn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, tạo sự uy tín của Tổ. Qua hơn 6 tháng hoạt động, đến nay, có 22 lượt tổ chức, cá nhân liên hệ Tổ liên kết để đặt dịch vụ.
Theo chị Trần Thị Diễm Châu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, trong năm 2024, qua phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội LHPN huyện đã đăng ký thực hiện 12 mô hình Dân vận khéo; 24 công trình, phần việc trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Vĩnh Bình đăng ký thực hiện nâng chất mô hình Tổ hợp tác trồng bông tại ấp Vĩnh Lộc; Hội LHPN xã Thạnh Tiến vận động cất mới 1 Mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở; Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN xã Thạnh Quới thực hiện công trình lắp đèn năng lượng chiếu sáng tuyến đường Láng Sen - Láng Chim thuộc ấp Qui Lân 5 dài 1.000m; Hội LHPN xã Thạnh Thắng vận động 50 hộ gia đình tự phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình gắn với thực hiện “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) tại ấp B1...
Đáng chú ý, mô hình vận động trang bị máy vi tính, máy in cho Hội cơ sở được các cấp Hội LHPN huyện duy trì thực hiện trong 10 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bằng hình thức góp vốn 3 triệu đồng/năm/đơn vị, đến nay, 100% cơ sở Hội đã được trang bị máy in và máy tính. Chị Lương Thị Bé Ba, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Lộc, chia sẻ: “Năm 2024, sau khi nhận được 33 triệu đồng, tôi đã trích 26 triệu đồng mua máy tính, máy in để phục vụ công tác Hội; số tiền còn lại dùng tặng học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi được trang bị máy tính, tận dụng lợi thế của các trang mạng xã hội, Hội LHPN xã kịp thời tuyên truyền, giúp chị em nắm bắt thêm nhiều thông tin bổ ích, chính thống...”.
Hiện nay, 100% cán bộ Hội cơ sở của huyện Vĩnh Thạnh sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và quản lý hội viên; các cấp Hội đã xây dựng được 13 trang Facebook, 28 nhóm Zalo thu hút hơn 5.000 lượt hội viên tham gia, theo dõi và thường xuyên đăng tải các tin bài, hoạt động của Hội; ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý cán bộ, hội viên; tiếp nhận văn bản đi, đến kịp thời, giúp cán bộ Hội làm việc khoa học và hiệu quả...
Thông qua các mô hình Dân vận khéo, các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh đã và đang phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ; đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.