07/04/2024 - 18:48

Làm những việc thiết thực, vì lợi ích của nhân dân 

Năm 2023, Chi bộ ấp Trường Ðông B (xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền) đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành tích đó là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân trong ấp. Trong đó, có vai trò lãnh đạo của đồng chí Lâm Hoàng Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp.

Đồng chí Lâm Hoàng Hải (bên phải) thăm hỏi đời sống của người dân.

Ðồng chí Hoàng Hải luôn khắc ghi lời Bác dạy nói đi đôi với làm, tận tụy với công việc, làm những việc thiết thực, vì lợi ích của nhân dân. Ðồng chí phối hợp CB, ÐV ấp, xã vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước tráng bê tông các tuyến giao thông trên địa bàn, giúp người dân lưu thông an toàn, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư. Trong đó, đồng chí cùng CB, ÐV ấp vận động nhân dân đóng góp 50 triệu đồng, 70 ngày công lao động để tráng bê tông, mở rộng đường rạch Bến Tranh (dài 300m) từ 1,5m ra 2,5m. Ông Trương Thanh Thạnh, người dân ấp Trường Ðông B, cho biết: “Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, 2 xe qua lại khó khăn. Nhờ ông Hải cùng CB ấp vận động, bà con đồng tình hiến đất, đốn cây để mở rộng đường, việc lưu thông thuận lợi hơn”.

Sau hơn 30 năm công tác, đồng chí Lâm Hoàng Hải trải qua nhiều nhiệm vụ: bí thư chi bộ, trưởng ấp, phó chủ tịch HÐND xã, phó chủ tịch ủy ban MTTQVN xã. Hiện nay, người ÐV 34 tuổi Ðảng này đang giữ vai trò bí thư chi bộ, trưởng ấp Trường Ðông B. Sinh ra và lớn lên ở địa phương, đồng chí hiểu rõ ở quê mình đa phần người dân sinh sống bằng nghề nông, đời sống kinh tế còn khó khăn. Ðồng chí lãnh đạo Chi ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ấp thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, như: giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế gia đình, học tập; phối hợp cùng các đơn vị tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động xã hội hóa tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Ngọc Mai, người dân ở ấp Trường Ðông B, cho biết: “Nhờ CB ấp giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội mà gia đình tôi có tiền lên bờ, mua cây giống chuyển 1 công vườn trồng chôm chôm không hiệu quả chuyển sang trồng 21 gốc sầu riêng. Ðồng thời chuộc lại 1 công đất trồng 27 gốc sầu riêng. Chồng tôi tranh thủ làm thợ hồ, tôi nhận sửa quần áo trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Hiện nay, 21 gốc sầu riêng xanh tốt bắt đầu để trái chiếng, thu nhập của gia đình sẽ nhiều hơn”.

Ðến cuối năm 2022, ấp Trường Ðông B không còn hộ nghèo. Hiện nay, ấp còn 8 hộ cận nghèo. Gia đình ông Trần Văn Tuấn là 1 trong 5 hộ dân ở ấp Trường Ðông B được đồng chí Hoàng Hải phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cất nhà tình thương. Ông Tuấn chia sẻ: “Năm nay, tôi 72 tuổi, cùng vợ đi mua trấu từ Ô Môn về bán cho các cơ sở làm bún, nấu rượu. Cuộc sống gia đình khó khăn, không có tiền cất lại căn nhà bằng cây, mái lá sắp sập… Nhờ ông Hải cùng CB ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cất lại căn nhà, vợ chồng tôi có nơi ở vững chắc, không còn lo sợ khi mưa to gió lớn”.

Trong cuộc sống, đồng chí Lâm Hoàng Hải là tấm gương về sự cần cù lao động, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ðồng chí Hoàng Hải nói: “Là bí thư chi bộ, trưởng ấp, tôi phải gương mẫu để vận động CB, ÐV và nhân dân cùng làm theo”. Từ suy nghĩ ấy, đồng chí cải tạo 8 công vườn trồng cam không hiệu quả sang trồng 200 gốc sầu riêng. Hiện nay, 50 gốc có trái cho thu nhập 150 triệu đồng/năm và 2 công vườn trồng mít cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm”.

Trong quá trình công tác, đồng chí Lâm Hoàng Hải nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen. Mới đây, đồng chí là một trong các điển hình được UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết