Cán bộ, đảng viên ấp Xà Lan, xã An Ninh luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; quan tâm chăm lo, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Qua đó, người dân luôn tin tưởng và an tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bà Lâm Thị Sung được hỗ trợ vay vốn nuôi bò, đã thoát nghèo.
Gia đình bà Lâm Thị Sung từng là hộ nghèo ở ấp Xà Lan. Nhằm tạo điều kiện để gia đình bà vươn lên trong cuộc sống, Chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên hỗ trợ bà vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình nuôi bò. Từ 2 con bò ban đầu, đến nay bà Sung đã nuôi được 4 con bò. Bà Sung chia sẻ: “Nhờ cán bộ địa phương hỗ trợ vay vốn nuôi bò, mỗi năm, gia đình tôi bán bò thịt được hơn 50 triệu đồng. Hiện tại, gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Trước đây, bà Danh Thị Sương cũng là hộ nghèo. Bà được cán bộ ấp hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mô hình nuôi bò. Nhờ cần cù, chịu khó, mô hình nuôi bò giúp gia đình bà thoát nghèo năm 2024. “Được sự quan tâm, chăm lo và hỗ trợ của địa phương, gia đình chúng tôi có cuộc sống ổn định. Chúng tôi luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, không nghe kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái, vi phạm pháp luật” - bà Sương nói.
Ấp Xà Lan có 403 hộ, với 1.842 nhân khẩu. Hầu hết các hộ dân tại địa phương là đồng bào dân tộc Khmer. Theo ông Diệp Minh Vương, Bí thư Chi bộ ấp, trước đây, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chi bộ chỉ đạo Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các chi tổ hội ấp hỗ trợ người dân nhiều mặt để phát triển kinh tế gia đình.
Cùng với việc hỗ trợ 350 hộ vay hàng tỉ đồng phát triển mô hình nuôi bò thịt, bò sữa với tổng đàn 1.250 con, cán bộ, đảng viên ấp tạo điều kiện để người dân tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; vận động 48 hộ chuyển ruộng trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trồng ngò tây... Bà Lý Thị Sệnh kể: “Được vay vốn, tôi chuyển 1,5 công đất ruộng lúa sang trồng ngò tây. Nhờ mô hình này, gia đình tôi có thu nhập mỗi ngày khoản 200.000 đồng. Cuộc sống dần ổn định, thoát nghèo”.
Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chi bộ ấp Xà Lan chỉ đạo Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi tổ hội ấp quan tâm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân có cuộc sống ổn định, ấm no. Một trong những kết quả nổi bật là từ năm 2020 đến nay, ấp huy động các nguồn lực hỗ trợ 35 hộ nghèo, hộ khó khăn xây nhà ở. Anh Lý Ded nói: “Gia đình tôi vừa được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết và vay vốn mua 1 con bò để nuôi. Tôi phấn đấu sẽ thoát nghèo vào cuối năm 2025”. Gia đình bà Lý Thị Hum, hộ nghèo trong ấp cũng vừa được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, đang phấn đấu làm ăn để thoát nghèo vào cuối năm nay.
Hiện nay, ấp Xà Lan còn 7 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo đang được hỗ trợ để vươn lên trong cuộc sống. “Được hỗ trợ nhiều mặt, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, người dân càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Những năm qua, trong ấp không có trường hợp bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái, vi phạm pháp luật” - ông Diệp Minh Vương, Bí thư Chi bộ ấp khẳng định.
Bài, ảnh: ANH DŨNG