22/10/2013 - 08:06

Kỷ lục...

HLV Hoàng Văn Phúc trong quá trình chuẩn bị SEA Games 27 vào cuối năm nay đã lập kỷ lục chơi 10 trận, thắng đến 9 và chỉ có một trận hòa. Tính trận ngược dòng duy nhất thắng U-23 Myanmar 3-1 trên sân khách, tuyển U-23 Việt Nam có chuỗi thành tích hoành tráng 10 trận bất bại, ghi 28 bàn, để lọt lưới 8 bàn. Những con số kỷ lục của thầy trò Hoàng Văn Phúc nếu biết rằng suốt 12 năm qua, chưa có lứa U-23 nào gặt hái toàn quả ngọt như thế.

Trong niềm vui chiến thắng ấy, hỏi người trong cuộc trận nào khó chơi và trận nào gây ấn tượng nhất chắc khó có câu trả lời. Đơn giản là 10 trận đã qua đều đấu giao hữu và với các đối thủ không mạnh.

U-23 Việt Nam đá thắng Santos nhưng ai cũng biết chất lượng đối thủ không cao.

Thực chất HLV Hoàng Văn Phúc rất muốn cho các học trò thử lửa với những đối thủ mạnh thực sự chứ không phải chơi để lấy thắng. Tiếc cho ông Phúc và cầu thủ U-23 Việt Nam không có cơ hội, bởi VFF định giao hữu với ai thì chỉ biết chấp nhận.

Điều này khác hẳn với các thời HLV ngoại trước đây chuẩn bị cho SEA Games thì tất cả những giai đoạn tập huấn đều phải thông qua ban huấn luyện hoặc nhận được sự đồng ý của đội tuyển. Ví như hồi HLV Weigang năm 1995 nhờ mối quan hệ của mình đưa cầu thủ đi tập huấn châu Âu đúng nghĩa với hàng loạt trận đấu cọ xát cùng các đối thủ giỏi hơn mình để toàn thua nhưng đã học hỏi rất nhiều điều. Các đời của Murphy, Calisto, Tavares, Riedl thì mỗi lần đội tuyển chuẩn bị SEA Games đều có những chuyến tập huấn bài bản hoặc đá với toàn đối thủ mạnh nhằm rút ra nhiều bài học.

Ông Hoàng Văn Phúc bây giờ không có diễm phúc ấy. Bởi việc ông làm HLV đội tuyển U-23 phần nhiều là tự nguyện mà không phải thông qua một cuộc sát hạch hay đối đầu với ứng viên nào khác. Khổ cho thầy nội quen chịu đựng với kiểu "cho gì nhận nấy". Ông Phúc không biết và không dám từ chối những trận đấu tập không thu hoạch nhiều về chuyên môn lại mất công, mất sức, mất tiền như các trận thắng giao hữu vừa qua.

U-23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games với chỉ tiêu vào chung kết còn lắm mông lung từ quá trình chuẩn bị với những trận tập huấn thiếu chất.

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết