18/11/2010 - 14:07

Vụ cán bộ sử dụng bằng giả ở Bạc Liêu

Kỷ luật 29 cán bộ mua bằng giả

* Xin lỗi 1 công dân sau 15 năm bị oan sai

Ngày 17-11, ông Trần Quốc Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, liên quan đến đường dây làm bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả tại địa phương, qua đó phát hiện 29 cán bộ trong huyện dùng tiền để mua bằng giả, có 14 cán bộ, đảng viên do Huyện ủy quản lý vừa bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng; 15 cán bộ mua bằng giả còn lại thuộc đảng ủy các xã, thị trấn quản lý cũng bị đưa ra tập thể xử lý công khai bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo đảng.

Như tin Báo Cần Thơ đã đưa, đầu tháng 11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân phát hiện và triệt phá đường dây làm bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả với quy mô lớn, qua đó phát hiện 43 trường hợp mua và sử dụng bằng giả, trong đó có 29 cán bộ trong huyện. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng có liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng giấy tờ, con dấu, chữ ký giả gồm, Dương Quốc Phong, Nguyễn Thanh Phong (Kiên Giang), Đặng Văn Chiến (đối tượng cầm đầu vụ án, quê Đông Nai đã bỏ trốn), Đỗ Hoàng Em (Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Ninh Quới A) và Hà Văn Hoàng (ngụ thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân). Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

* Ông Lê Hồng Quân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, chiều ngày 17-11, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại tại nơi cư trú cho ông Lâm Quang Chiến, (SN1945, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) về việc đã bắt giam oan sai ông suốt 15 năm.

Được biết, ngày 13-3-1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lợi (nay là huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Lâm Quang Chiến về hành vi vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai theo quy định tại Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1985 và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Vụ án oan sai này đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân ở Bạc Liêu nhiều năm qua.

Biết mình bị bắt oan, ông Lâm Quang Chiến đã kiên trì khiếu nại suốt 15 năm qua đến các cấp chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương. Qua điều tra, các cơ quan pháp luật của Trung ương và địa phương đã xác định hành vi của ông Chiến không cấu thành tội phạm. Đến nay, ông Chiến mới được minh oan và bồi thường thiệt hại.

Hữu Tùng

Chia sẻ bài viết