23/11/2019 - 09:27

Khuyến khích hội viên phát triển kinh tế 

Với mục tiêu góp phần khích lệ khả năng sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực nghề nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trường Thắng, huyện Thới Lai tích cực hỗ trợ hội viên phát triển mô hình kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần giúp mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn.

Chị Võ Thị Kim Oanh (bìa phải) kiếm thêm thu nhập với nghề đan giỏ dây nhựa.

Ghé nhà chị Võ Thị Kim Oanh, ngụ ấp Trường Lợi, xã Trường Thắng đang lúc chị gấp rút đan những chiếc giỏ theo đơn đặt hàng của Hội LHPN xã để kịp giao cho đối tác trong tháng 11-2019. Chị Oanh cho biết: “Tôi tham gia lớp học nghề đan đát tổ chức vào cuối tháng 8-2019. Chủ doanh nghiệp Quốc Noãn dạy kỹ thuật đan cần xé và đan giỏ dây nhựa”.  Chị Oanh là một trong vài học viên kiếm được thu nhập ngay từ khi lớp học chưa bế giảng. Tháng 10 vừa qua, Hội LHPN huyện Thới Lai chọn xã Trường Thắng thành lập mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh, càng tạo nên tác động tích cực, nhiều chị em thêm phấn khởi, tự tin phát huy tay nghề, sở trường của mình.

Hiện tại, không chỉ làm theo những mẫu được hướng dẫn, chị Kim Oanh còn mua dây về nghiên cứu, tự thiết kế mẫu mã riêng của mình. Chị đan được nhiều mẫu giỏ dây nhựa với kiểu dáng xinh xắn, hiện đại, trong đó đặc biệt là giỏ đựng thuốc có tác dụng như một tủ y tế gia đình. Chị Oanh kể: “Trước đây, kinh tế gia đình hoàn toàn nhờ vào ruộng. Tôi từng kiếm sản phẩm làm gia công nhưng không có tay nghề, nên chỉ gia công được mặt hàng se nhánh lá vàng, lá bạc với giá 30.000 đồng/1kg, làm cả ngày mới xong. Gần đây, được học nghề, làm gia công thêm tại nhà, thu nhập khá tốt. Mỗi ngày tôi có thể nhận đan 40 mê cần xé, kiếm 80.000 đồng tiền công, hoặc 6 giỏ dây nhựa, tiền công mỗi cái 8.000 đồng. Được học nghề rồi tham gia mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh, tôi mạnh dạn tìm tòi, phát huy tối đa tay nghề để tăng thu nhập”.

Chị Dương Thị Bé Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thắng, cho biết: “Mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh của xã được thành lập vào ngày 24-10-2019 với 17 thành viên là các chị em hội viên phụ nữ ở các ấp: Trường Lợi, Trường Hòa và Thới Tân. Số đông các chị phát huy nghề đan đát, đan giỏ nhựa, mua bán nhỏ”. Hội LHPN huyện quan tâm hỗ trợ chị em bằng nhiều hình thức: hỗ trợ về vốn, kiến thức, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn khoa học kỹ thuật,… Hội LHPN xã liên kết với Hợp tác xã Quốc Noãn, đảm bảo nguồn nguyên liệu thường xuyên và đầu ra ổn định, giúp chị em yên tâm gia công. Bên cạnh đó, Hội tăng cường giới thiệu sản phẩm đến khách hàng các nơi; phối hợp hỗ trợ các chị vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để mở rộng mô hình kinh tế của gia đình. Đến nay, Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế đã hỗ trợ 663 triệu đồng, cho các chị em vay, trả vốn và lãi hằng tháng, tất nợ trong 12 tháng.

Chị Nguyễn Thu Trang, cùng ngụ ấp Trường Lợi, xã Trường Thắng, vay 7,3 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế để đầu tư thêm hàng hóa cho cửa hàng tạp hóa và nuôi 3 con heo thịt. Chị cho biết: “Tôi đã sắp xếp việc buôn bán, chăn nuôi, nhà cửa nề nếp hơn. Tôi đang kiếm thêm việc làm gia công tại nhà để tận dụng tối đa thời gian trống, tăng thu nhập. Tuy việc làm đơn giản, đem lại giá trị kinh tế không lớn nhưng nhiều việc gộp lại, thu nhập không hề nhỏ. Điều đó cho thấy, phụ nữ tham gia rất tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hiện tại, con gái tôi cũng tích cực cùng  cả nhà phấn đấu, tăng thu nhập với việc làm ở Nhật Bản”.

Bằng các hoạt động thiết thực, Hội LHPN xã Trường Thắng khuyến khích, động viên chị em hội viên phát huy tay nghề, sự sáng tạo, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thành quả phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết