24/05/2010 - 08:59

Không mở rộng diện tích nuôi tôm sú

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đưa 550.600 ha vào nuôi tôm sú, chiếm 69,7% diện tích nuôi toàn vùng; giảm gần 16.000 ha so với năm 2009 do hệ thống tiêu thoát nước thải chưa đáp ứng nhu cầu và chưa ngăn chặn được dịch bệnh.

Nhằm đạt năng suất trung bình 0,7 tấn/ha, sản lượng 386.000 tấn, các tỉnh đa dạng hóa hình thức nuôi như thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến, tôm lúa, tôm rừng. Các tỉnh khuyến khích các cơ sở cải tiến kỹ thuật nuôi theo hướng bền vững và áp dụng các công nghệ nuôi tiên tiến, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm như áp dụng các qui trình nuôi tốt Code of Conduct - CoC hay Good Aquaculture Practice - GAP, nuôi có trách nhiệm (Responsible Aquaculture Practice - RAP), quản lý vùng nuôi an toàn nhằm tạo sản phẩm đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Đặc biệt, các tỉnh khuyến khích hộ nuôi áp dụng mô hình “nuôi tôm cộng đồng” (tất cả các thành viên trong tổ, nhóm nuôi cùng thả một loại tôm giống, ngày thả, vệ sinh ao nuôi... hạn chế được dịch bệnh. Nếu dịch bệnh xảy ra thì cộng đồng thông tin cho nhau để cùng thống nhất cách phòng trừ kịp thời... Mô hình “nuôi tôm sinh thái” (không thả tôm giống mật độ dày mà áp dụng như mô hình tôm lúa (2,5con/m2/vụ); sử dụng thức ăn tự nhiên; sử dụng ít phân hữu cơ để tạo màu trong nước nên không làm ô nhiễm môi trường, do đó, không cần xử lý nước thải. Chi phí rất thấp nhưng năng suất ổn định 200kg/ha).

Hiện các trại giống tại chỗ chỉ cung ứng 19 tỉ con giống trong khi nhu cầu tới 36 tỉ con. Do vậy, các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng con giống ngoài vùng ĐBSCL nhập về, hạn chế đến mức thấp nhất tôm nhiễm bệnh được thả nuôi gây thiệt hại hàng trăm ngàn ha mỗi năm. Các tỉnh đầu tư, vận hành hiệu quả hệ thống kiểm soát nước mặn và nước ngọt cố định và tạm thời ở các vùng ven biển (chủ yếu vùng Bán đảo Cà Mau); từng bước cải tạo các cống ngăn mặn thành các cống tự động hai chiều, lấy nước mặn vào mùa nuôi tôm và trữ nước ngọt vào mùa trồng lúa; khuyến khích xây dựng hệ thống xử lý nước cấp và thoát nước ngay tại hộ nuôi nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Về lâu dài, Trung ương sẽ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ riêng cho vùng nuôi thủy sản lớn như Xẻo Nhào- Chủ Vàng, Vàm Răng-Ba Hòn (Kiên Giang), Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), Đông Hải, Tắc Vân - Cái Keo (Bạc Liêu).

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết