11/02/2026 - 19:01

Không lo thiếu nước sạch dịp Tết 2026 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ (Trung tâm nước) thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ vừa đưa vào vận hành nhiều công trình cấp nước và mở rộng mạng lưới đường ống nhằm ứng phó với mùa khô 2026. Những điểm cấp nước miễn phí cho người dân vùng ven cũng được thiết lập kịp thời không chỉ đảm bảo sinh hoạt cho bà con vùng ven mà còn góp phần mang lại cái Tết đầm ấm, trọn vẹn hơn.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, cũng là thời điểm bước vào mùa khô 2026, nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao do nguồn nước dự trữ của nhiều hộ dân đã cạn. Nhờ chủ động nâng cao năng lực cấp nước, các nhà máy đã đảm bảo nguồn cung ổn định, kịp thời "giải khát" cho bà con, nhất là vùng ven biển chịu áp lực nặng nề từ hạn, mặn.

Sống tại điểm cuối sông Hậu tiếp giáp với biển, chị Trương Diễm Phượng, ấp An Trung A, xã An Thạnh, từng ám ảnh bởi những mùa hạn, mặn phải canh giờ mở nước giữa đêm khuya. Nhưng Tết này đã khác: “Nhà máy cấp nước sạch mới có quy mô lớn được vận hành ngay trước thềm năm mới giúp nguồn nước luôn dồi dào. Giờ đây, nước chảy mạnh mọi lúc, bà con không còn phải thức đêm trữ nước như trước nữa”.

Cùng chung niềm vui, bà Lưu Thị Lẹ phấn khởi: “Gia đình tôi rất vui vì có nước sạch xài thoải mái ngay cả giờ cao điểm. Không còn phải chờ đợi bên mấy cái lu khạp lúc nửa đêm, bà con có điều kiện vui Xuân, đón Tết sum vầy hơn. Thật sự cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đến đời sống người dân vùng hạn mặn”.

Chị Phượng ở xã An Thạnh rất vui vì có nguồn nước sạch đầy đủ để sử dụng.

Vừa qua, Trung tâm Nước đã vận hành 2 trạm (nhà máy) cấp nước quy mô lớn, hiện đại tại xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, công suất mỗi trạm đạt 1.200 m3/ngày đêm. Các công trình này được kết nối đồng bộ với mạng lưới hiện hữu, đồng thời nâng cấp, mở rộng đường ống đến các khu vực vốn thường xuyên thiếu nước do hệ thống cũ nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu. Trong đó, Trạm cấp nước An Thạnh 2 đã kịp thời bổ sung nguồn nước sạch cho hơn 500 hộ dân tại ấp An Trung A. Nhờ đó, dù cách nhà máy hơn 6km, bà con vẫn có nước sử dụng đầy đủ.

Anh Nguyễn Văn Phón, nhân viên quản lý Trạm cấp nước An Thạnh 2 thuộc Trung tâm nước, cho biết bên cạnh việc mở rộng lưới ống, Trung tâm nước còn lập điểm cấp nước sạch miễn phí ngay tại trạm để phục vụ người dân có nhu cầu. "Chúng tôi thực hiện nghiêm công tác vận hành, theo dõi sát sao tình hình hoạt động của máy móc, thiết bị để đảm bảo cung cấp nước liên tục phục vụ người dân", anh Phón khẳng định.

Trạm cấp nước An Thạnh 2 là 1 trong 4 công trình cấp nước vùng hạn mặn và ven biển thuộc địa bàn tỉnh Sóc trăng (cũ) do Bộ NN&MT hỗ trợ đầu tư, công suất mỗi trạm từ 800-1.200 m3/ngày đêm. Cùng với việc đưa vào vận hành 4 công trình trên và nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình cấp nước sạch hiện hữu, Trung tâm nước phối hợp với 11 xã, phường ven biển để mở nhiều điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân.

Ông Thạch Dượng ngụ ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, cho biết: “Gia đình tôi chưa có điều kiện gắn đồng hồ sử dụng nước sạch nên tôi rất vui khi Nhà nước mở điểm cấp phát nước sạch miễn phí để dùng hằng ngày. Mùa khô năm 2026 và Tết Nguyên đán này, gia đình tôi không còn lo thiếu nước sinh hoạt”.

Bà Thạch Thị Thơm, ngụ ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, cung vui mừng khi địa phương có điểm cấp nước sạch miễn phí, giúp cung cấp nước sạch kịp thời cho bà con trong mùa khô, nhất là đối với các hộ dân sống phân tán chưa gắn đồng hồ sử dụng nước từ các trạm cấp nước sạch.

Người dân lấy nước sạch tại điểm cấp nước sạch miễn phí ở ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề.

Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm nước, cho biết: “Sau khi hợp nhất, Trung tâm nước TP Cần Thơ (mới) được thành lập tháng 12-2025 và nhanh chóng triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nâng cao khả năng cấp nước sạch phục vụ người dân. Trong đó, tập trung thực hiện chỉ đạo của thành phố và Sở NN&MT về nguồn lực, trang thiết bị để nâng cấp, cải tạo, sữa chữa các công trình cấp nước. Khảo sát, đấu nối, tiếp nước từ những trạm cấp nước tập trung quy mô lớn được Bộ NN&MT đầu tư trên địa bàn Sóc Trăng (cũ) để kịp thời đưa những dòng nước mạnh về các nơi thiếu nước. Huy động tối đa lực lượng viên chức, người lao động của đơn vị tham gia xử lý kỹ thuật, xử lý mạng đường ống và vận hành tốt các hệ thống cấp nước sạch. Xây dựng lịch trực với đầy đủ trang thiết bị, vật tư dự phòng để cấp nước liên tục, cơ bản đáp ứng yêu cầu cho bà con trong dịp Tết và mùa khô 2026”.

Lãnh đạo Trung tâm nước kiểm tra việc vận hành tại Trạm cấp nước An Thạnh 2, xã An Thạnh. 

Theo Trung tâm nước, đơn vị đã thiết lập 37 điểm cấp nước miễn phí tại các xã, phường ven biển nhằm hỗ trợ những hộ dân chưa có tuyến ống dẫn trực tiếp. Tại đây, người dân được cung cấp nước sạch không giới hạn để đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Các điểm cấp nước này sẽ duy trì hoạt động cho đến khi thành phố hoàn tất đầu tư hệ thống cấp nước tập trung, đảm bảo phục vụ bền vững cho người dân địa phương.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết