13/07/2017 - 16:01

Không để xảy ra tai nạn giao thông dịp Tết

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tại Hội nghị tổng kết công tác Công an quận Ninh Kiều năm 2014 vừa được tổ chức đầu tháng 2-2015.

Đó là chỉ đạo của Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tại Hội nghị tổng kết công tác Công an quận Ninh Kiều năm 2014 vừa được tổ chức đầu tháng 2-2015. Đồng chí yêu cầu các lực lượng, nhất là Đội Cảnh sát giao thông, phối hợp chặt chẽ tuần tra xuyên suốt trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trật tự đô thị, giải tỏa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui xuân. Đặc biệt, phải nắm tình hình giao thông, quản lý chặt địa bàn, không để xảy tai nạn trong dịp Tết này.

  Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều hướng dẫn các bên có liên quan làm thủ tục giải quyết một vụ tai nạn. 

Công an quận Ninh Kiều cho biết, năm 2014, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, công cộng được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế. Công an quận đã tham mưu Quận ủy, UBND, Ban chỉ đạo 138 quận đề ra các kế hoạch, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, triển khai sâu rộng đến ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Qua đó, các loại tội phạm cũng như vi phạm trật tự đô thị từng bước được kiềm chế. Các lực lượng phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức, góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các qui định của pháp luật khi lưu thông trên đường, đảm bảo an toàn tính mạng của mình và người khác.

Năm qua, địa bàn quận Ninh Kiều xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 12 người, thiệt hại tài sản trên 16 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 2 vụ tai nạn, giảm 1 người chết. Cùng thời điểm này, xảy ra 57 vụ va quẹt giao thông đường bộ, bị thương nhẹ 74 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 64 triệu đồng. So với cùng kỳ giảm 22 vụ, giảm 56 người bị thương. Ở lĩnh vực giao thông đường thủy, không xảy ra tai nạn, va quẹt. Đội Cảnh sát giao thông Công an quận phối hợp tuyên truyền trực tiếp 36 cuộc về Luật Giao thông đường bộ và các Nghị định có liên quan, phát 2.610 tờ rơi, sửa chữa và lắp đặt 25 pano tuyên truyền… Ngoài ra, các lực lượng còn tuyên truyền 69 lượt bằng loa phóng thanh ở khu vực bến xe, tàu, khu dân cư và các chợ, cho làm trên 50 ngàn tờ cam kết “Không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa”.

Các lực lượng phối hợp thực hiện 5.246 cuộc tuần tra kiểm soát, giải quyết trật tự đô thị, giáo dục 5.832 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm trật tự đô thị 4.957 trường hợp với số tiền trên 1 tỉ đồng; tạm giữ 99 xe tự chế, trên 3 ngàn bàn ghế, bảng hiệu, dù các loại và nhiều tang vật khác. Ngoài ra, lực lượng còn xử phạt 7.901 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ với số tiền trên 7 tỉ đồng (so với cùng kỳ giảm trên 3 tỉ đồng); tạm giữ 1.603 phương tiện, tước 1.836 giấy phép lái xe… Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát trật tự - cơ động Công an quận còn phối hợp Công an các phường tuần tra được 559 cuộc, phát hiện và xử lý hành chính 2.145 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, công cộng với số tiền trên 800 triệu đồng; tiếp nhận 181 tin có liên quan đến an ninh trật tự, điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, bắt giữ 204 đối tượng, giao công an các đơn vị xử lý theo thẩm quyền.

Theo đánh giá Đội Cảnh sát giao thông Công an quận, các hành vi người tham gia giao thông thường vi phạm là vượt đèn đỏ, điều khiển xe không đúng làn đường qui định, nhậu say không làm chủ được bản thân, dẫn đến phóng nhanh vượt ẩu… Thiếu tá Huỳnh Út Thiêm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Đội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết