29/06/2020 - 08:51

Khởi động công việc nhiệm kỳ mới 

Ngay sau Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã tập trung triển khai các nhiệm vụ để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, các công việc: sắp xếp cán bộ, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo, tạo nguồn phát triển đảng viên… là bước khởi động của một nhiệm kỳ mới.

Cán bộ phường cùng thợ khảo sát cầu Bà Máng, khu vực 4 để chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Ðảng ủy phường Hưng Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ phường xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ðồng thời, xác định phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đô thị; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðảng bộ xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách được 20 tỉ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp 100 tỉ đồng, thương mại - dịch vụ được 2.500 tỉ đồng; hỗ trợ xây 20 nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết; giữ vững danh hiệu Phường Văn minh đô thị; hằng năm từ 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 40 đảng viên…

Ngay sau ÐH Ðảng bộ thành công, Ðảng ủy phường đã tổ chức thông báo nhanh kết quả ÐH, trọng tâm là Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân phường. Ðảng ủy phường cũng đã hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; chỉ đạo UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường. Ban Chấp hành Ðảng bộ phường cũng đã họp thống nhất kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt phường...

Song song đó, Ðảng ủy phường chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Cụ thể là chỉ đạo UBND phường tăng cường quản lý trật tự kỷ cương đô thị, hạn chế tối đa tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; phối hợp với các ngành chức năng quận mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ tại Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Ðô, bước đầu có 2 doanh nghiệp đến khảo sát để thực hiện các thủ tục xây dựng. Ðảng ủy chỉ đạo UBND phường khảo sát, bố trí vốn hơn 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp 3 cây cầu tại khu vực 1 và khu vực 4. Ông Huỳnh Văn Tư, ở khu vực 4, nói: “Cầu Bà Máng lâu nay bị bong tróc, lan can bị gãy, người dân qua lại khó khăn và nguy hiểm. Mới đây, các cán bộ phường đến khảo sát và thông báo mấy ngày tới sẽ đầu tư tráng lại bê tông mặt cầu và sửa lại lan can. Bà con ai nấy đều phấn khởi”. Còn bà Nguyễn Thị Thúy, ở khu vực 1, vui vẻ cho biết: “Nghe thông tin từ cán bộ phường, tháng 7 tới địa phương sẽ nâng cấp, sửa chữa cây cầu Tám Báo. Chúng tôi nghĩ khi cầu làm xong, qua lại dễ dàng và an toàn nên đồng tình góp công, góp tiền”.

Ðảng ủy phường cũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể phường khảo sát lập danh sách 10 hộ bức xúc về nhà ở để có giải pháp hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Ðồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể phường thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về xây dựng nhà Ðại đoàn kết, thu gom rác thải, lắp đèn chiếu sáng và camera an ninh trên các tuyến đường. Ðối với công tác xây dựng đảng, Ðảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ lựa chọn 13 quần chúng ưu tú để chuẩn bị đưa đi bồi dưỡng nhận thức về Ðảng do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức.

Ðồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Ðảng ủy phường, khẳng định: “Với tinh thần chủ động và sự đoàn kết nhất trí của hệ thống chính trị và nhân dân, chúng tôi tin rằng Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ sớm đi vào cuộc sống. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng bộ, chính quyền và các đoàn thể phường trong sạch, vững mạnh”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết