26/10/2020 - 09:45

Khơi dậy sức dân 

Trong 5 năm qua, nhân dân huyện Cờ Đỏ đã đóng góp hơn 100 tỉ đồng, hàng chục ngàn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy.

Nhân dân xã Trung Hưng đóng góp tiền và công lao động xây cầu.

Năm 2011, BTV Huyện ủy Cờ Ðỏ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về công tác vận động quần chúng. Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác vận động quần chúng của huyện đã đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Từ đó, góp phần xây kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các cấp ủy đảng cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, đạt nhiều kết quả tích cực. Theo Thường trực Ðảng ủy xã Thạnh Phú, 5 năm qua, Ðảng ủy, UBND xã đã xác định tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Cùng với tranh thủ sự đầu tư của huyện, xã đã huy động nhân dân đóng góp hàng tỉ đồng nâng cấp, tráng bê tông 38km đường giao thông, bắc 23 cây cầu. Ðến nay, hệ thống giao thông của xã được thông suốt, sạch đẹp. Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường Kinh 3 Tháng 2, dài 6,2km, mặt rộng 4m, chú Nguyễn Văn Minh, người dân ấp An Thạnh, vui vẻ nói: "Trước đây, tuyến đường chỉ rộng 2m, mặt đường bong tróc, nhiều "ổ voi'', "ổ gà". Trời mưa, đường sình lầy, dơ bẩn, đi lại khó khăn. Cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, chúng tôi tình nguyện hiến đất để mở rộng lộ. Bây giờ có lộ lớn, tráng bê tông sạch đẹp, đi lại dễ dàng".

Tại xã Thới Hưng, công tác vận động quần chúng được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật nhất là vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn. Nhờ vậy, từ trung tâm xã về các ấp đều có cầu đường bê tông rộng từ 3,5m-4m sạch đẹp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhằm khơi dậy sức dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.  Mỗi tuyến đường, cây cầu khi triển khai xây dựng, đều tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai cách làm, mức đóng góp... Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã đóng góp 5,38 tỉ đồng, hàng ngàn ngày công cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông 63,8km đường, bắc 23 cây cầu. Bên cạnh đó, xã vận động sức dân đóng góp hàng tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Từ nguồn vận động đóng góp của nhân dân, xã đã hỗ trợ xây 67 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết, nhà tình thương tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Ðến nay, xã không còn gia đình nào phải sinh sống trong nhà lá dột nát, xiêu vẹo.

Xã Trung Hưng cũng là địa phương thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng. Trong đó, xã đã vận động nhân dân đóng góp 29,5 tỉ đồng cùng Nhà nước xây dựng 56 công trình kết cấu hạ tầng. Ðồng chí Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Hưng 2, cho biết: Mỗi công trình khi triển khai xây dựng, Chi bộ và Ban Nhân dân đều tổ chức họp dân bàn bạc thấu đáo cách làm, mức đóng góp; công khai rõ ràng thu chi... Từ đó, người dân tin tưởng, đồng tình cao. Ðiển hình như tuyến đường Vàm Sát và tuyến đường Khoan Ốc dài 1.800m, nhân dân đã tình nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu để hiến 3.600m2 đất cùng Nhà nước mở rộng đường từ 2m ra 4m và tráng bê tông. Ðồng chí Nguyễn Văn Bé, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Quới 1, nói: "Trong 5 năm qua, nhân dân trong ấp đã hiến 7.000m2 đất, đóng góp hơn 2 tỉ đồng xây dựng nhiều công trình giao thông. Ðiển hình, như: nâng cấp tuyến đường Lái Sáu; bắc cầu Rạch Sỏi, cầu Rạch Ruộng, cầu Mương Rỗ, cầu Ðất Sét, cầu Chùa". Theo đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Trung Hưng, ngoài việc đóng góp xây dựng, nâng cấp gần 25.000m đường giao thông, bắc 20 cầu bê tông, 5 năm qua, nhân dân trong xã còn đóng góp hàng tỉ đồng xây dựng 22.000m đường đèn chiếu sáng, lắp đặt 20 mắt camera an ninh trật tự, lắp đặt 4 trụ đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 921, mua xe cứu thương phục vụ người bệnh nghèo.

Nói về kết quả thực hiện công tác vận động quần chúng theo Nghị quyết số 05-NQ/HU của BTV Huyện ủy, đồng chí Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, khẳng định: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. Trong đó, tập trung vận động nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết