15/10/2024 - 09:34

Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên 

Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTNVN tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; vai trò, uy tín của tổ chức Hội và các tổ chức thành viên ngày càng được nâng lên. Tại TP Cần Thơ, công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội và các phong trào thanh niên (TN) ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực. Qua đó, tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên, tạo môi trường để TN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Anh Nguyễn Tứ Thiên (hàng sau, bìa trái), Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN TP Cần Thơ, thăm lực lượng y, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khám các bệnh về răng miệng và mắt cho thiếu nhi tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CTV

Đồng hành cùng TN khởi nghiệp

Dự án “Thiết bị điều hòa dưỡng khí phòng lạnh” của nhóm sinh viên Trường Đại học Cần Thơ là 1 trong 10 dự án xuất sắc vào vòng bán kết cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp TN Cần Thơ” do Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố tổ chức vào đầu tháng 10-2024. Qua mỗi vòng dự thi, các bạn trẻ được các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp tập huấn kỹ năng, tư vấn giải pháp công nghệ, chiến lược kinh doanh, truyền thông và phát triển thị trường để hoàn thiện dự án khởi nghiệp. Phan Thành Vui, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng, thành viên nhóm, cho biết nhóm gồm 5 thành viên học các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật cơ điện tử và Sư phạm tiếng Anh. Nhóm phát huy kiến thức chuyên môn để lập dự án khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ tự động hóa.

Với dự án “Thiết bị điều hòa dưỡng khí phòng lạnh”, nhóm đã nghiên cứu thiết kế thiết bị tích hợp hệ thống điều khiển từ xa thông qua điện thoại thông minh. Thiết bị có chức năng cảnh báo nhiệt độ, đo lường oxy và CO2; đồng thời điều hòa lượng không khí, độ ẩm trong phòng. Ưu điểm của thiết bị giúp người sử dụng ngăn ngừa các bệnh dị ứng về da, cải thiện chất lượng hô hấp và nâng cao chất lượng không khí. Thiết bị phù hợp người già, cơ sở sản xuất và bệnh viện. Nhóm sinh viên này cũng là tác giả của dự án “Thiết bị giám sát và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm trong nhà nấm” xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp TN nông thôn” do Trung ương Đoàn phát động (dự kiến diễn ra vào cuối năm 2024). Theo Thành Vui, qua mỗi cuộc thi, nhóm được các chuyên gia hướng dẫn xây dựng dự án kinh doanh, kỹ năng thuyết trình dự án, kỹ năng đàm phán và kêu gọi vốn đầu tư, từ đó tiếp thêm động lực để nhóm hoàn thiện dự án, sớm hiện thực hóa con đường khởi nghiệp.

Các cuộc thi về khởi nghiệp là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố với Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO (Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ) và các đối tác nhằm hỗ trợ TN lập nghiệp, khởi nghiệp. Giai đoạn 2019-2024, Ủy ban Hội LHTNVN thành phố đã bảo trợ 42 đề tài, ý tưởng, mô hình đổi mới sáng tạo và 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TN. Ngoài ra, Hội LHTNVN thành phố thực hiện mô hình “Số hóa sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của TN”, góp phần quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp và OCOP của TN. Từ tháng 4-2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm TN Cần Thơ ra mắt “Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp TN đô thị” và mô hình “Café khởi nghiệp - việc làm - tuyển dụng” nhằm kết nối hỗ trợ những người khởi nghiệp trẻ.

Các cấp Hội tập hợp lực lượng trí thức trẻ triển khai nhiều khóa tập huấn, đào tạo và truyền thông về khởi nghiệp, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và hun đúc tinh thần khởi nghiệp cho TN. Theo anh Nguyễn Minh Thông, Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTNVN thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc (CLB)  bộ Trí thức trẻ tình nguyện TP Cần Thơ, CLB phối hợp các cơ sở Đoàn triển khai các khóa tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ TN khởi nghiệp sáng tạo. Điển hình như trong Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2024, đã tổ chức tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ đối với hoạt động khởi nghiệp, thu hút 80 TN và 72 doanh nghiệp OCOP tham gia trực tiếp cùng 1.600 lượt TN tham gia trực tuyến. Lực lượng trí thức trẻ còn tập huấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cho 100 TN ở huyện Thới Lai. Các cấp Hội LHTNVN thành phố tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp, giúp TN vươn lên làm giàu chính đáng.

Lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần động viên TN thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm với quê hương đất nước, gia đình và xã hội, cổ vũ các tầng lớp TN thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực. Trong đó, các cấp Hội LHTNVN quận Ninh Kiều cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hơn 5 năm qua (2019-2024), các cấp Hội LHTNVN quận đã thực hiện 468 công trình và 5.062 phần việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Các cấp Hội chú trọng đổi mới phương thức tập hợp TN thông qua việc duy trì, thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB, đội, nhóm trên nhiều lĩnh vực. Chị Lê Hồ Hoàn Kiếm, Phó Chủ nhiệm CLB Cầu vồng Cần Thơ (thuộc Ủy ban Hội LHTNVN phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), chia sẻ: “CLB tập hợp những bạn trẻ LGBT và những người ủng hộ cộng đồng LGBT tổ chức các những hoạt động để giảm thiểu sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT”. Chị Kiếm cho biết, qua 12 năm hoạt động, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng như: triển lãm nghệ thuật gây quỹ từ thiện, biểu diễn văn nghệ tại các mái ấm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, thăm và tặng quà người nghèo.

Các cấp Hội LHTNVN thành phố tập hợp TN đặc thù, từ đó định hướng TN tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tiêu biểu như TN các đối tượng: nghệ sĩ trẻ, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ và lực lượng học sinh, sinh viên. Đối với khối địa bàn dân cư, đã thành lập 83 Ðội TN tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn. Ngay trong tháng 9-2024, các cấp Hội đã tập hợp hơn 1.000 TN tình nguyện tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ ở các tỉnh phía Bắc. Tuổi trẻ thành phố đã tổ chức 10 chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ 175 tấn hàng hóa, bao gồm các nhu yếu phẩm, vật dụng y tế và các thiết bị giáo dục, đồng thời thực hiện nhiều công trình khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra ở các tỉnh phía Bắc, với tổng giá trị hơn 5,2 tỉ đồng. Hoạt động tạo sức lan tỏa rất lớn, ngoài lực lượng TN, còn có nhiều người dân, thầy cô giáo, học sinh đồng hành.

Hội LHTNVN thành phố còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện gắn với giải quyết những vấn đề thiết thực, bức xúc của thành phố. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp Hội đã thực hiện hơn 2.772 công trình, phần việc, với tổng giá trị hơn 150 tỉ đồng. Tiêu biểu như: phối hợp Quỹ Hy Vọng triển khai dự án cầu Hy Vọng “Nâng bước em đến trường”, công trình “Thay áo mới trường em”. Hay như hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình giao lưu “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” định kỳ tổ chức hằng năm tại Trung đoàn BB1 (thuộc Sư đoàn 330); “Tháng ba biên giới” tại các xã vùng biên giới; “Xuân tình nguyện” và các hoạt động “Tháng TN”, “Chiến dịch TN tình nguyện hè”. Cùng với tổ chức Đoàn, năm 2023, Hội LHTNVN thành phố hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền), xã Trường Xuân (huyện Thới Lai), xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ) và xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh).

Qua các phong trào, góp phần giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, xây dựng hình mẫu TN trong thời kỳ mới, góp sức trẻ xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

TÚ ANH

 

Chia sẻ bài viết