Qua gần 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) có chuyển biến tích cực, đời sống của người dân từng bước nâng cao. Qua rà soát, đến nay xã đạt 13/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM. Các tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn là trở ngại lớn trong tiến trình xây dựng NTM của xã.
NỖ LỰC
Tính đến cuối năm 2014, Đông Hiệp đạt 12/20 tiêu chí theo bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM. Tận dụng nguồn lực xây dựng các tiêu chí, Đông Hiệp chia nhỏ thực hiện từng chỉ tiêu trong các tiêu chí NTM. Trong năm 2015, xã xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện 9 chỉ tiêu trong 9 tiêu chí về xây dựng NTM. Ông Lâm Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Sau khi xây dựng kế hoạch năm 2015, xã triển khai đến Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Quản lý, cán bộ xã và Ban Phát triển các ấp trên địa bàn xã. Đồng thời, Đông Hiệp từng bước củng cố lại Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát, chỉ đạo trong quá trình xây dựng NTM thông qua sơ kết, tổng kết hằng quý. Từ đó đề ra phương hướng cần thực hiện để đạt các chỉ tiêu, tiêu chí đã đăng ký. Các ban ngành, đoàn thể của xã phối hợp tốt với Ban Quản lý trong quá trình triển khai các chủ trương của Nhà nước và thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động về xây dựng NTM trên địa bàn.
Trên cơ sở kế hoạch đề ra, trong 10 tháng đầu năm 2015, Đông Hiệp đã hoàn thành 2 chỉ tiêu và 1 tiêu chí. Đó là, chỉ tiêu xây dựng cánh đồng mẫu với diện tích 332,6ha; các tổ hợp tác và hợp tác xã duy trì hoạt động theo quy định có hiệu quả. Xã xây dựng và công nhận thêm 1 ấp văn hóa Thới Hữu. Tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 94% và vẫn duy trì hằng năm. Các chỉ tiêu còn lại đang thực hiện, cụ thể: xã đang thi công tuyến kênh Đứng thuộc ấp Đông Hòa, bê tông hóa ngang 3,5m dài 950m với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn tại ấp Thới Hữu, kinh phí là 21 tỉ đồng. Tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, hiện tại đạt 66,7% (tính đến ngày 31-9-2015). Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực phụ trách, thường xuyên đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 |
|
Trục chính đi vào xã Đông Hiệp được người dân thường xuyên phát quang, dọn cỏ tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp. |
Song song đó, xã triển khai kế hoạch nạo vét 4 tuyến kênh, gồm: kênh Củ Nưa, kênh 500 ở ấp Thới Hữu; kênh số 1 ấp Đông Lợi, Đông Phước và kênh Tây Đô ở ấp Đông Hòa, tổng chiều dài 9,762km. Duy trì tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn theo quy định, hiện tại 6,5%. Xã quan tâm, giới thiệu việc làm cho lao động trong và ngoài thành phố; mở 1 lớp nghề may gia dụng cho 28 học viên là lao động nông thôn. Đồng thời, đảm bảo nguồn điện an toàn cho bà con nhân dân hoạt động, sản xuất, kinh doanh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra canh gác, đảm bảo tình hình ổn định
Đến tháng 10-2015, Đông Hiệp đạt 33/41 chỉ tiêu, hoàn thành 13/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí của TP Cần Thơ về NTM. Còn 7 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thu nhập, y tế và văn hóa.
CẦN TRỢ LỰC
Theo Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã Đông Hiệp, đa phần các tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, vượt khả năng của xã cần hỗ trợ từ cấp trên. Hiện nay, các tuyến giao thông nông thôn chiều ngang 3,5m trên địa bàn xã chỉ mới thực hiện 1,5/23,4km, tỷ lệ rất thấp, chỉ 6,4%. Về trường học, xã có 3 điểm trường đều xuống cấp, hiện chỉ đang đầu tư xây dựng 1 trường mầm non. Xã có 3/6 ấp có nhà thông tin, chưa có trung tâm văn hóa nên gây khó khăn cho các hoạt động họp hội cũng như điểm vui chơi giải trí cho người dân. Công tác vận động bảo hiểm y tế của Đông Hiệp còn khó khăn do phải mua theo hộ. Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia hiện nay chỉ đạt 14%. Cuối năm 2014, xã được khảo sát xây dựng trạm cấp nước và đang chờ kinh phí hỗ trợ...
Ông Lâm Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Dự kiến đến cuối năm 2015, xã hoàn thành thêm 2 tiêu chí y tế và chợ nông thôn, nâng số tiêu chí NTM hoàn thành là 15/20 tiêu chí. Hoàn thành tiêu chí y tế, xã cùng ban ngành đoàn thể, các ấp rà soát, vận động bà con nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt theo quy định. Phối hợp phòng Kinh tế hạ tầng huyện sớm hoàn thành nhà vệ sinh và bãi giữ xe cho chợ nông thôn. Bên cạnh đó, giám sát, đôn đốc việc thi công công trình giao thông hoàn thành trong thời gian sớm nhất và đảm bảo chất lượng tốt theo quy cách. Về thu nhập, Đông Hiệp sẽ tạo điều kiện để bà con được áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, được hỗ trợ các nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Theo lộ trình, đến năm 2019 sẽ xây dựng hoàn thành các tiêu chí và công nhận xã NTM Đông Hiệp. Trên địa bàn huyện có 9 xã tham gia xây dựng NTM, vấn đề vướng hiện nay ở hầu hết các xã đều gặp khó ở các tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa do đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Điều này là khó khăn của huyện khi phân bổ các nguồn vốn cho các xã. Hằng năm, UBND huyện cùng các ngành và địa phương bàn bạc kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo lộ trình công nhận NTM của các xã. Đối với xã Đông Hiệp, Phòng Tài chính huyện sẽ xem xét tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ xã xây dựng giao thông nông thôn. Đồng thời, xem xét hỗ trợ xã xây dựng nhà thông tin trong năm 2016; ghi nhận và ghi trường học cho xã vào danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2017. Đối với các tiêu chí có thể phát huy nội lực, Đông Hiệp tích cực vận động, tuyên truyền người dân thực hiện. Đối với các tiêu chí "cứng", huyện sẽ cố gắng hỗ trợ xã hoàn thành, hằng năm phân bổ nguồn kinh phí để Đông Hiệp từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM.
Bài, ảnh: TUYẾT TRINH