04/04/2026 - 08:16

Khi trẻ yêu sớm 

Hiện nay, các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và phim ảnh thường đề cập đến tình yêu, khiến trẻ dễ có tâm lý tò mò và muốn trải nghiệm. Trong độ tuổi vị thành niên, trẻ thường có thay đổi nhanh về tâm sinh lý, vì vậy có sự thu hút từ người khác giới.  Thay vì lo lắng hoặc phản ứng gay gắt, phụ huynh cần tìm hiểu tình cảm các con để nhẹ nhàng “gỡ rối”.

Phụ huynh quan tâm gần gũi, giáo dục và lắng nghe con trẻ, giúp con tin cậy chia sẻ tâm tư tình cảm. Ảnh mang tính chất minh họa

Chị Hồng Loan, ở phường Tân An chia sẻ, Nam - con trai chị, mở Facebook cá nhân trên máy tính bàn mà quên tắt, nên vô tình chị đọc được tin nhắn và biết con đã ngỏ lời yêu nhưng bị từ chối. 

Nam đang học lớp 9, chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10, nên khi biết chuyện chị Loan rất lo lắng. Tuy vậy chị cố giữ bình tĩnh, tìm cơ hội trò chuyện với con. Được mẹ quan tâm hỏi han, Nam chia sẻ mình và cô bạn cùng là học sinh giỏi toán, được chọn vào đội tuyển trường. Cả hai có chung sở thích nên cảm thấy gần gũi, quý mến nhau. Vừa rồi Nam viết thư tỏ tình thì bạn gái từ chối với lý do “Còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương”. Nghe con bày tỏ, chị Loan nhẹ nhàng khuyên giải, đồng thời phân tích cho con hiểu việc bạn gái từ chối tình cảm là đúng, bởi hiện tại cả hai cần tập trung tốt cho kỳ thi vào lớp 10. Nghe lời mẹ khuyên, Nam dần bớt buồn và dồn sức cho kỳ thi quan trọng. Chị Loan cũng khuyến khích con ngoài thời gian học tập, tham gia chơi bóng rổ để phát triển chiều cao, thể lực, tránh dành quá nhiều thời gian nghĩ tới chuyện tình cảm.

Chị Ngọc Hân ở phường Hưng Phú, chia sẻ, năm nay bé Lan - con gái chị, đang học lớp 8. Vừa rồi chồng chị phát hiện Lan có “bạn trai” và cả hai cùng hẹn nhau sau giờ học thêm sẽ đi chơi riêng. Trong lúc tức giận, chồng chị Hân đã trách mắng và yêu cầu con chấm dứt ngay chuyện tình cảm này. “Cách hành xử của chồng tôi khiến con gái sốc và khóc sướt mướt. Tôi nhẹ nhàng góp ý chồng, đây là chuyện tế nhị không nên nói công khai trước mặt mọi người. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định liên hệ gia đình “bạn trai” kia và hai bên thống nhất để hai bạn tự do kết bạn, nhưng đặt ra giới hạn để các con vừa giữ được tình cảm trong sáng vừa không ảnh hưởng học hành, tâm lý. Cả hai nhà cũng “âm thầm” nhờ giáo viên chủ nhiệm quan tâm, nhắc nhở các con việc học hành” - chị Hân kể.

Không phải phụ huynh nào cũng có cách cư xử “khéo léo”. Trên thực tế, nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra khi gia đình phát hiện trẻ yêu sớm. Mấy tháng trước, vợ chồng chị Nguyệt quê ở Cà Mau, đang kinh doanh tại phường Ninh Kiều, nhận điện thoại gia đình cho hay, con trai uống thuốc ngủ tự vẩn do bị bà nội ngăn cản tình cảm. Theo chị Nguyệt, con trai chị học lớp 9, quen bạn gái được 1 năm. Con chị thường nhịn ăn, tiết kiệm tiền mua quà cho bạn gái. Lần đó, con chị Nguyệt đặt hàng trên mạng với giá trị cao 2 triệu đồng tặng bạn gái dịp sinh nhật thì mẹ chồng chị phát hiện. Mẹ chồng chị làm lớn chuyện, điện thoại  mắng “nhà gái”. Con chị Nguyệt vừa xấu hổ vừa đau lòng, trong lúc thiếu suy nghĩ đã làm việc dại dột. Sau lần đó, chị Nguyệt cùng chồng thu xếp công việc để được gần gũi và lắng nghe con trò chuyện. Hiện tại, con chị Nguyệt đã thoát ra khỏi “cú sốc” nhờ có ba mẹ bên cạnh sẻ chia kịp thời những tâm tư tình cảm. 

Theo các chuyên gia tâm lý, ở độ tuổi dậy thì, các em rất nhạy cảm và cần sự chia sẻ, đồng hành của phụ huynh. Khi phát hiện trẻ yêu sớm, cha mẹ nên bình tĩnh, trao đổi cởi mở về tình yêu, giới tính, tôn trọng con và đặt ra giới hạn an toàn để con không ảnh hưởng đến học tập hay xảy ra hậu quả đáng tiếc. Mặt khác, khi làm bạn cùng con, được con tin cậy, phụ huynh sẽ dễ dàng đưa ra lời khuyên, hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ bản thân và chọn bạn tốt…

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết