05/07/2020 - 17:49

Khí thế mới, động lực mới 

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân huyện Thới Lai đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Các công trình, phần việc vừa tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Nhân dân ấp Trường Thuận và Thới Tân A hiến 6.000m2 đất mở rộng đường giao thông.

Những ngày này, trên các tuyến đường chính ở xã Trường Thắng, cán bộ, đảng viên và người dân ra quân vệ sinh môi trường, mé cánh cây, phát quang bụi rậm, trồng hoa. Tham gia cắt tỉa hàng rào tuyến đường thị trấn Thới Lai - Trường Thắng, ông Nguyễn Văn Thành nói: “Bà con chúng tôi tự nguyện sửa sang, cắt tỉa hàng rào, trồng hoa hai bên tuyến đường để chào mừng ÐH đảng bộ các cấp”.

Theo đồng chí Trần Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Trường Thắng, sau ÐH Ðảng bộ xã và ÐH Ðảng bộ huyện thành công, Ðảng ủy, UBND xã phát động cán bộ, đảng viên và người dân vệ sinh môi trường, trồng hoa, làm cột cờ đúng quy cách trên các tuyến đường chào mừng ÐH, góp phần nâng chất các tiêu chí, chuẩn bị đón nhận danh hiệu Huyện nông thôn mới. Xã vận động nhân dân ấp Trường Thuận và ấp Thới Tân A di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến 6.000m2 đất cùng mở rộng tuyến đường từ 2m ra 4m. Công trình đã đạt trên 50% khối lượng, dự kiến cuối tháng 7 này sẽ hoàn thành. Bà Trần Thị Tư, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Nghe cán bộ xã, ấp phát động chào mừng ÐH Ðảng, gia đình tôi tình nguyện hiến 40m2 đất để cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông đường”.

Xã cũng vận động nhân dân đóng góp 200 ngày công cùng Nhà nước tráng bê tông tuyến đường cặp Kinh Ðôi, ấp Trường Hưng, dài 2.500m. Ðồng thời, vận động nhân dân đóng góp 200 triệu đồng nạo vét hơn 4.000m kênh mương thủy lợi nội đồng; vận động 15 hộ dân ấp Trường Phú thành lập Tổ hợp tác na Thái... Ðồng chí Trần Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: “Việc thực hiện các công trình chào mừng ÐH đảng bộ các cấp được xã lựa chọn là các công trình cấp thiết, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Quá trình thực hiện phát huy dân chủ của nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực”.

Không riêng xã Trường Thắng, các xã, thị trấn trong huyện cũng đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng ÐH đảng bộ các cấp. Trong đó, xã Trường Thành vận động nhân dân đóng góp 170 triệu đồng tráng bê tông tuyến đường Ba Ðá, dài 750m; đầu tư ngân sách và vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp 600 triệu đồng bắc 4 cây cầu bê tông. Xã Ðông Thuận vận động nhân dân đóng góp 171 triệu đồng nâng cấp tuyến đường ấp Ðông Hòa, ấp Ðông Thắng A và ấp Ðông Thắng, dài 1.567m; vận động người dân vệ sinh môi trường, mé cành cây che khuất tầm nhìn, trồng hoa dọc hai bên tuyến đường Thới Lai - Ðông Bình, đoạn đi qua địa bàn xã, dài 4,7km. Ðảng ủy thị trấn Thới Lai chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp 80 triệu đồng trồng hoa hoàng yến, quỳnh anh dọc hai bên các tuyến đường từ cầu Xẻo Sào đến cầu Tắc Cà Ði, từ thị trấn đến xã Xuân Thắng (đường tỉnh 922), hương lộ Thới Lai - Ðông Bình...

Việc thực hiện các công trình, phần việc thi đua chào mừng ÐH đảng bộ các cấp đã và đang tạo được khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới. Ông Huỳnh Văn Trung, người dân ấp Trường Thuận, xã Trường Thắng, phấn khởi nói: “Càng thêm nhiều công trình ý nghĩa được hoàn thành, diện mạo của địa phương sẽ khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên...”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết