14/08/2026 - 08:37

Khi những trăn trở từ cơ sở được lắng nghe 

Một đoạn đường xuống cấp gây nguy hiểm trong lưu thông, một cây cầu gây trở ngại cho ghe chở nông sản, hay thiếu nước sạch sinh hoạt... Tất cả ý kiến đó được người dân trực tiếp gửi gắm tại mô hình “Tháng nghe dân nói” do Ủy ban MTTQVN xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ, tổ chức. Chính sự gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe này đã giúp địa phương nắm bắt tình hình và cùng người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Từ những ý kiến, kiến nghị của người dân tại chương trình “Tháng nghe dân nói”, lãnh đạo xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) khảo sát thực tế các tuyến đường xuống cấp để xem xét hướng xử lý phù hợp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hội nghị đối thoại trực tiếp “Tháng nghe dân nói” của xã thu hút hơn 120 người dân tham dự, ghi nhận 30 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực như giao thông, sản xuất, môi trường, an sinh xã hội và đời sống dân sinh.

Bà Nguyễn Thị Dương, ngụ Ấp 4, xã Tân Thạnh, phản ánh tuyến lộ đal trong ấp xuống cấp, nhiều đoạn nay đã bong tróc, xuất hiện ổ gà, gây khó khăn cho người dân trong lưu thông, nhất là vào mùa mưa. Bà con mong địa phương quan tâm khảo sát, có hướng sửa chữa để việc đi lại thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thị Lai, ngụ đầu kênh 12, ấp Sóc Dong thì phản ánh 2 cầu sắt qua kênh 11 và kênh 12 có tĩnh không thấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện thủy, nhất là vào mùa thu hoạch lúa. Bà Đinh Thị Ca, ngụ ấp Ko Kô có yêu cầu được cung cấp nguồn nước sạch sử dụng... 

Ông Đặng Thanh Nhàn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Sóc Dong, cho rằng việc duy trì đối thoại giúp cán bộ gần dân hơn và người dân hiểu, chia sẻ với những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Khi người dân được gặp gỡ, nói lên những điều mình quan tâm thì sự đồng thuận cũng cao hơn. Nhiều vấn đề nếu trao đổi kịp thời từ đầu sẽ dễ tháo gỡ hơn, tránh để kéo dài.

Theo bà Nguyễn Phương Nhi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tân Thạnh, mục tiêu của “Tháng nghe dân nói” là tạo điều kiện để người dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; giúp cấp ủy, chính quyền và các ngành nắm sát hơn tình hình thực tế ở cơ sở. Mỗi ý kiến của người dân đều là thông tin quý giá xuất phát từ cuộc sống. Qua đối thoại, những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được trao đổi, giải đáp; những nội dung cần phối hợp với các ngành, các cấp sẽ được ghi nhận để tiếp tục kiến nghị, xử lý.

Không chỉ thông qua mô hình “Tháng nghe dân nói”, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân còn được MTTQ xã Tân Thạnh thực hiện qua hoạt động của ban công tác Mặt trận ở các ấp, các cuộc tiếp xúc cử tri và sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. Từ những câu chuyện cụ thể của người dân, chính quyền địa phương có thêm thông tin để điều chỉnh cách làm, xác định những vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Còn với người dân, việc được lắng nghe và phản hồi cũng tạo thêm niềm tin, sự gắn kết trong quá trình cùng xây dựng địa phương.

Bài, ảnh: KIM NGỌC 

Chia sẻ bài viết