20/07/2009 - 20:37

Trường lớp huyện Phong Điền

Khi được quan tâm đầu tư

5 năm trước đây, khi huyện Phong Điền mới được thành lập, hầu hết trường lớp trên địa bàn đều cũ kỹ, xuống cấp. Còn bây giờ, khoảng 50% phòng học của huyện đã được kiên cố hóa; huyện có 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Đó cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục của Phong Điền.

Những nét mới

Mặc dù trong những ngày hè nhưng điểm trường Tân Nhơn, Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung, huyện Phong Điền, vẫn đông đúc học sinh. Chị Nguyễn Thị Hòa, nhà ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, kể: “Lúc trước, phòng ốc ở đây ọp ẹp lắm nên đến hè là tôi cho con nghỉ học ở nhà. Bây giờ, trường lớp sạch sẽ, khang trang, tôi cho cháu vào trường ôn tập hè”. 5 năm trước, điểm trường Tân Nhơn có 4 phòng học thì tất cả đều xuống cấp, mái tôn quá thấp nên nóng nực, phòng học không hề có đèn, quạt... Mùa mưa, mưa rơi trên mái tôn ầm ầm, giáo viên không thể giảng bài; mùa nắng thì ngột ngạt, thầy trò đều uể oải, mệt mỏi. Đáng ngại nhất là nhà vệ sinh- một khoảnh đất nhỏ phía sau cổng trường được quây lại bởi những tấm tôn cũ...

Bây giờ, nơi đây là những phòng học kiên cố, nền gạch men láng bóng, sân chơi sạch sẽ. Ngoài việc nâng cấp và xây thêm các phòng học kiên cố, trang bị bàn ghế mới đạt chuẩn cho điểm trường này, Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền còn đầu tư xây dựng 2 nhà vệ sinh dành cho giáo viên, học sinh; nhà nghỉ cho giáo viên. Thầy Nguyễn Văn Rô- Y, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung, nhận xét: “Đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng dạy học của điểm trường Tân Nhơn cũng được nâng lên. Phụ huynh rất tin tưởng và an tâm khi cho con em học tập tại điểm trường này nên không còn cảnh đổ dồn về điểm trường chính nữa”.

Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 trong giờ tập thể dục giữa giờ.
Ảnh: BÁ TÒNG

Như điểm trường Tân Nhơn, sau 5 năm, bộ mặt Trường Mầm non Giai Xuân, xã Giai Xuân, cũng đã thay đổi hoàn toàn. Cô Nguyễn Ngọc Thảo Duyên, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Giai Xuân, nhớ lại: “Lúc ấy, trường chỉ có 3 phòng học; xung quanh là ao tù, nước đọng, lau sậy che phủ, để vào trường phải đi nhờ đường của Nhà Văn hóa của xã. Nhiều lần đến nhà vận động học sinh ra lớp, giáo viên bị phụ huynh từ chối với lý do trường lớp gì mà âm u quá!”. Bằng nhiều nguồn kinh phí, Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền đã đầu tư xây dựng từng bước để Trường Mầm non Giai Xuân có bộ mặt khang trang như hiện nay: 8 phòng học kiên cố, nhà ăn, sân chơi... đều được xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Cô Nguyễn Ngọc Thảo Duyên cho biết: “Phụ huynh gởi con rất đông. Chúng tôi đủ điều kiện để nhận trẻ từ 26 tháng tuổi”.

Thời gian qua, hàng loạt trường học trên địa bàn huyện Phong Điền đã được đầu tư nâng cấp hoặc xây mới, như: Trường Mẫu giáo Tân Thới, Trường THCS Trường Long, Trường Tiểu học Tây Đô, Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1... Ông Nguyễn Văn Rảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Với sự tham mưu của huyện, UBND thành phố vừa quyết định đầu tư trên 20 tỉ đồng xây dựng Trường THPT Giai Xuân. Đây là điều kiện tốt để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các xã Giai Xuân, Tân Thới...; đồng thời, góp phần hoàn thành phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn”. Các công trình Trường Mầm non Thị trấn Phong Điền với kinh phí đầu tư hơn 20 tỉ đồng, Trường Tiểu học Thạnh Phú Đông với kinh phí đầu tư hơn 3 tỉ đồng cũng vừa được khởi công. Huyện đang lập dự án để xây dựng mới Trường Tiểu học Thị trấn Phong Điền với kinh phí khoảng 40 tỉ đồng...

Quan tâm cụ thể

Phong Điền là một trong những đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh và hệ thống nước tiệt khuẩn ở các trường học theo chương trình chung của thành phố. Tính đến tháng 6-2009, huyện đã thực hiện xong giai đoạn 1 của chương trình và hoàn tất thủ tục chờ được cấp kinh phí để triển khai giai đoạn 2. Huyện cũng đã khởi công xây dựng 20 phòng học trong chương trình kiên cố hóa, đảm bảo tốt tiến độ thực hiện kiên cố hóa trường học. Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, ngành giáo dục huyện Phong Điền đã hoàn thành kế hoạch xây dựng của cả năm. Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, cho biết: “Hằng năm, ngành giáo dục đều lên kế hoạch cụ thể về việc xây dựng trường lớp và trình UBND huyện. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo huyện đối với công tác giáo dục nên các công trình trường học đều được ưu tiên đầu tư... Sau khi lãnh đạo huyện chấp thuận, ngành giáo dục tiến hành ngay các thủ tục cần thiết và chuẩn bị sẵn sàng để có kinh phí là có thể khởi công ngay”.

Khi nói về cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn, lãnh đạo huyện Phong Điền và Phòng GD&ĐT huyện đều có thể nói chi tiết trường nào cần xây dựng trước, kế hoạch xây dựng, sửa chữa ra sao, kinh phí khoảng bao nhiêu... Công tác vận động xã hội hóa giáo dục thuận lợi và hiệu quả hơn. Từ năm 2007 đến nay, chỉ riêng tổ chức “Room to Read” đã đầu tư trên 2 tỉ đồng xây dựng 8 phòng học ở các trường mầm non của huyện. Ông Nguyễn Văn Rảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nói: “Chúng tôi xác định điều kiện học tập tốt là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, giáo dục luôn là sự quan tâm hàng đầu của Huyện ủy, UBND huyện”.

Tính đến thời điểm hiện nay, 50% phòng học của huyện Phong Điền đã được kiên cố hóa. Số còn lại được sửa chữa, nâng cấp và huyện cũng đang có kế hoạch xây mới. Ông Nguyễn Thanh Cường cho biết: “Cụm trường ở xã Nhơn Nghĩa, các trường ven sông là ưu tiên hàng đầu để đầu tư trong thời gian tới”.

***

Mặc dù vẫn còn những trăn trở, lo toan về cơ sở vật chất, về chất lượng giáo dục nhưng có thể nói, sự “thay da đổi thịt” về cơ sở vật chất trường lớp sẽ là nền tảng để giáo dục huyện Phong Điền phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết