Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm ngàn ca ung thư mới và hơn 70% trong số đó được phát hiện ở giai đoạn muộn. Lúc này, điều trị trở nên phức tạp hơn, chi phí đắt hơn, và cơ hội hồi phục thu hẹp đáng kể. Nguyên nhân không phải vì thiếu thuốc hay thiếu bác sĩ mà vì phần lớn người bệnh chỉ đến viện khi triệu chứng đã rõ ràng.
Nhưng đó là câu chuyện của những ai chưa đi khám. Với những người đã đến, dù chỉ vì "không có gì bất thường" hay đơn giản là chiều lòng người thân, đôi khi một buổi khám thường ngày lại trở thành quyết định thay đổi cả cuộc đời.
Phát hiện tiền ung thư dạ dày vì chiều theo ý con
Ông P.P.T, 65 tuổi, ngụ tại Cần Thơ, vốn không phải người hay đi khám sức khỏe. Ông không đau, không mệt, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhưng vì con cứ năn nỉ mãi, ông mới đồng ý đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ để khám tổng quát cho con yên tâm.
Tại bệnh viện, bác sĩ nhận thấy một số dấu hiệu bất thường nhỏ và chỉ định nội soi tầm soát dạ dày. Nhờ hệ thống nội soi Fujifilm 7000 với độ phân giải cao, ê-kíp phát hiện một tổn thương nhỏ ở hang vị - vùng mà mắt thường hoặc thiết bị thế hệ cũ rất dễ bỏ sót. Sinh thiết ngay tại chỗ được thực hiện. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy: nghịch sản độ nặng, một dạng tổn thương tiền ung thư nguy cơ cao, chỉ một bước ngắn trước khi trở thành ung thư thật sự.
Ông T được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cắt trọn tổn thương qua nội soi (ESD). Kết quả hậu phẫu xác nhận: diện cắt sạch, không còn tế bào u. Một ca bệnh khép lại mà không cần hóa trị, không xạ trị, không phẫu thuật mở. Tất cả chỉ vì được phát hiện đúng lúc.
“Nhiều trường hợp ung thư không bắt đầu bằng triệu chứng rõ rệt mà chỉ biểu hiện qua những thay đổi rất nhỏ trên niêm mạc. Công nghệ nội soi thế hệ mới giúp bác sĩ nhận diện sớm tổn thương ngay khi người bệnh vẫn nghĩ mình hoàn toàn khỏe mạnh.” ThS.BS Nguyễn Dinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, cho biết thêm.
Chóng mặt tưởng tuổi già, hóa ra khối u trong não
Ông N.V.T, 76 tuổi, cũng không nghĩ mình có gì nghiêm trọng. Đau đầu, chóng mặt ở tuổi ông, ai chẳng vậy. Nhưng khi triệu chứng kéo dài hằng tháng không dứt, ông quyết định đến khám.
Bác sĩ chỉ định chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy: một khối u vùng hố yên kích thước 15x14x13mm, ngấm thuốc không đồng nhất, đang chèn ép cuống tuyến yên. May mắn thay, khối u chưa ảnh hưởng đến giao thoa thị giác, tức là ông chưa có nguy cơ mất thị lực tức thì, nhưng nếu để lâu hơn, hệ quả sẽ khác. Chẩn đoán xác định: u tuyến yên (macroadenoma), u lành tính nhưng vị trí nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, khối u có thể gây rối loạn nội tiết toàn thân hoặc chèn ép dây thần kinh thị giác dẫn đến mù vĩnh viễn. Việc phát hiện sớm qua MRI đã giúp ông N.V.T tránh được kịch bản xấu nhất từ một triệu chứng tưởng chừng bình thường.

Hình ảnh MRI não phát hiện u tuyến yên kích thước 15x14x13mm tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ.
Ông P.P.T và ông N.V.T, hai người lớn tuổi, quen sống với triết lý "không đau thì không đi khám" đều may mắn vì đã đến đúng lúc. Nhưng không phải ai cũng có được sự may mắn đó. Ung thư dạ dày giai đoạn sớm không có triệu chứng, tuyến yên cũng vậy cũng như nhiều bệnh lý nguy hiểm khác cũng hoàn toàn “im lặng” cho đến khi đã quá muộn để can thiệp đơn giản. Khám sức khỏe định kỳ không phải để "tìm bệnh cho lo" mà là để phát hiện ra điều cơ thể chưa kịp nói.
Công nghệ chẩn đoán hiện đại không còn là đặc quyền của người ở thành phố lớn
Hai ca bệnh trên không phải ngẫu nhiên. Đây là kết quả của một chiến lược đầu tư bài bản mà Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã theo đuổi nhiều năm qua: đưa công nghệ chẩn đoán đỉnh cao về tận vùng ĐBSCL, để người dân không phải lặn lội lên TP Hồ Chí Minh mới được chẩn đoán chính xác.
Trung tâm Khám sức khỏe của bệnh viện được thành lập năm 2018, cung cấp các gói khám sàng lọc toàn diện, chú trọng tầm soát sớm đột quỵ, tim mạch và ung thư. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện hiện gồm CT-Scan 640 lát cắt Aquilion One Insight Edition của Canon (Nhật Bản), lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và MRI SIGNA™ Prime của GE HealthCare (Mỹ) tích hợp trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ hình ảnh sau khi chụp được phân tích bởi chuyên gia của Trung tâm Medic TP.HCM qua hệ thống lưu trữ PACS, đảm bảo kết quả chính xác trước khi trả về cho người bệnh.

Hệ thống CT-Scan 640 lát cắt AQUILION ONE INSIGHT EDITION của Canon (Nhật Bản) và MRI SIGNA™ Prime của GE HealthCare (Hoa Kỳ) được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ.
Ở mảng xét nghiệm, bệnh viện đạt chuẩn ISO 15189:2022 và chứng nhận Sigma VP từ Westgard QC (Hoa Kỳ) với hầu hết chỉ tiêu trên mức 6-Sigma và mức 4 theo Quyết định 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế, tiêu chuẩn mà nhiều bệnh viện tuyến trung ương cũng không dễ đạt được. Hiện bệnh viện đang hỗ trợ xét nghiệm cho 21 cơ sở y tế công lập và tư nhân tại khu vực ĐBSCL.
Ngoài 95% bác sĩ có trình độ sau đại học, Bệnh viện hợp tác thường xuyên với chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, không chỉ để cố vấn, mà còn trực tiếp tham gia khám và điều trị.
Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ cho biết:“Bệnh viện xác định đầu tư thiết bị y tế và công nghệ hiện đại là nền tảng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời từng bước xây dựng Trung tâm chẩn đoán và điều trị y khoa kỹ thuật cao nhằm đưa các công nghệ y tế tiên tiến kết hợp nguồn nhân lực chất lượng cao về phục vụ người dân ĐBSCL, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương mà không cần lên TP Hồ Chí Minh”.
Tháng 12-2025 vừa qua, Bệnh viện cũng vừa đưa vào hoạt động Phòng khám Đa khoa Hòa Hảo Long Mỹ, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao đến người dân trong khu vực, đưa nhiều hệ thống máy MRI, CT, X- Quang, siêu âm, nội soi, xét nghiệm… mà các cơ sở y tế trong vùng vẫn chưa thể đầu tư để phục vụ nhân dân vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn.
Y học hiện đại đã chứng minh: chữa bệnh không bao giờ hiệu quả bằng phát hiện bệnh sớm. Với định hướng đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực chẩn đoán và phát triển đội ngũ chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đang góp phần thúc đẩy xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động: tầm soát sớm, theo dõi thường xuyên và kiểm soát sức khỏe ngay từ những thay đổi nhỏ nhất.
QUẾ ANH