07/06/2026 - 09:13

Khi chính sách an sinh đi vào cuộc sống 

Từ những mái nhà tạm bợ, thiếu vốn sản xuất, nay nhiều gia đình đồng bào Khmer ở xã Long Phú (TP Cần Thơ) đã có nhà ở kiên cố, được hỗ trợ sinh kế, vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Đó là nhờ địa phương triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triểnkinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trần Ương thoát nghèo bền vững từ chính sách hỗ trợ sinh kế của Nhà nước.

Trong ngôi nhà mới của ông Lai Phước Điệp, ngụ ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Không giấu được niềm vui, ông Điệp nói: “Cả gia đình từng sống trong căn nhà lá chật hẹp, xuống cấp, không an toàn mỗi khi mưa giông. Giờ có căn nhà mới mà tôi vẫn cứ ngỡ là mình nằm mơ”.

Nhiều năm qua, gia đình ông Điệp chủ yếu sống bằng nghề làm thuê thời vụ, kinh tế khó khăn. Ông Điệp còn có con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Đầu năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia, gia đình ông được hỗ trợ xây nhà mới và được vay 30 triệu đồng để chăn nuôi heo. Sau lứa heo đầu tiên có lãi, ông Điệp tiếp tục tái đàn, giúp kinh tế gia đình dần ổn định, cuộc sống từng bước khởi sắc.

Cũng từ nguồn vốn vay ưu đãi ban đầu các năm trước, ông Trần Ương, ngụ ấp Bưng Long, mua 2 con bò để gầy giống. Nhờ chịu khó chăm sóc, bò phát triển khỏe, đông nên ông xuất bán để chuộc lại ruộng canh tác... Ngoài ra, gia đình ông còn được hỗ trợ vô điện, nước sạch miễn phí. “Làm ăn giờ kha khá nên cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn nhiều, có thêm điều kiện cho con cái học hành”, ông Ương phấn khởi chia sẻ. 

Long Phú có hơn 9.100 hộ dân với gần 40.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 50%. Giai đoạn 2021-2025, xã Long Phú triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổng kinh phí hơn 15,8 tỉ đồng. Năm 2025, địa phương bố trí 2,742 tỉ đồng cho công tác giảm nghèo, tập trung hỗ trợ sinh kế, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất nông nghiệp, duy tu lộ giao thông nông thôn và hỗ trợ nhà ở, đất ở cho hộ khó khăn.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, xã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%/năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30,5% và giải quyết việc làm khoảng 650 lao động mỗi năm. Đến nay, số hộ nghèo toàn xã còn 123 hộ, trong đó hộ đồng bào Khmer còn 70 hộ. 

Ông Huỳnh Tấn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phú, cho biết, địa phương luôn quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer và hộ khó khăn. Xã sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp đảm bảo sử dụng vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả gắn với định hướng nuôi trồng phù hợp để đồng bào tiếp tục vươn lên, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương thêm phát triển.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết