27/10/2022 - 08:57

Khéo vận động xây dựng khu dân cư văn minh 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nhiệm kỳ 2020-2022, Tổ Dân vận khu vực 1, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình giao thông, tích cực giới thiệu, hỗ trợ người dân vay vốn để phát triển kinh tế, học tập; sửa chữa 4 căn nhà trị giá hơn 73 triệu đồng; vận động nhiều phần quà trị giá hơn 103 triệu đồng chăm lo hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ sự góp sức của nhân dân, các hẻm ở khu vực 1 được nâng cấp khang trang.

Hẻm 7, khu vực 1, được nâng cấp trải nhựa sạch đẹp từ sự đóng góp của nhân dân cùng Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng. Chị Trần Thị Nga, người dân sống trong hẻm, kể: “Trước đây, mặt hẻm thấp, mỗi khi mưa xuống hay thủy triều dâng cao, ngập sâu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trước khi nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực họp dân nêu mục đích rõ ràng, bàn bạc dân chủ phương thức thực hiện. Theo đó, Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng bên dưới còn người dân đóng góp trải nhựa mặt hẻm. Hẻm được nâng cấp khang trang, người dân ra vào thuận lợi, tạo diện mạo khu dân cư văn minh”.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ khu vực đã lãnh đạo cán bộ khu vực phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 143 triệu đồng nâng cấp hẻm, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, cống thoát nước, lắp cột cờ… Cán bộ khu vực vận động nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp hơn 14 triệu đồng nâng chất các thiết chế văn hóa, chỉnh trang, sửa chữa nhà văn hóa khu vực; phối hợp cùng cán bộ phường ra quân tổng vệ sinh môi trường, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn xây dựng và củng cố các mô hình “Nhà nhà trang bị bình chữa cháy”; mô hình “5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự”; mô hình tuyên truyền phòng chống tội phạm qua Zalo; tiếp tục nâng chất mô hình “camera an ninh”… Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thực hiện tiêu chí phường văn minh đô thị về công tác giảm nghèo, trong nhiệm kỳ 2020-2022, cán bộ khu vực 1 giới thiệu người dân vay hơn 3 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập; sửa chữa 4 căn nhà trị giá hơn 73 triệu đồng; vận động nhiều phần quà trị giá hơn 103 triệu đồng chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Bà Trương Thị Phấn ở khu vực 1, chia sẻ: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua máy may, phụ kiện để may giày, bao tay em bé. Trung bình nửa tháng, tôi giao cho các cơ sở khoảng 1.000 sản phẩm, lời hơn 4 triệu đồng. Cuộc sống gia đình không còn khó khăn”. Hay gia đình bà Châu Thị Lượm vừa được sửa chữa căn nhà khang trang. Bà Lượm bày tỏ: “Tôi bán rau cải nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Căn nhà bị dột, ngập mà tôi không có tiền sửa lại. Nhờ cán bộ phường, khu vực hỗ trợ lợp mái tôn, nâng nền, bê tường…, gia đình tôi mới có căn nhà mới”.

Theo đồng chí Lê Trọng Phi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, thời gian tới,  cán bộ khu vực tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh; đồng thời, vận động xã hội hóa chăm lo hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

Chia sẻ bài viết