20/01/2026 - 06:49

Khát vọng và niềm tin tất thắng trong kỷ nguyên mới 

Đại hội XIV của Đảng với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển” chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-1 đến 25-1-2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với những dấu ấn lịch sử, đất nước vượt qua được những phép thử khắc nghiệt, thách thức chưa có tiền lệ. Từ COVID-19, kinh tế khó khăn, đứt gãy chuỗi nguồn cung ứng, những áp lực tài chính, ngân hàng, lạm phát thế giới tăng mạnh đến các cuộc xung đột làm suy yếu nhiều nền kinh tế toàn cầu. Trong bộn bề gian khó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược của Đảng, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, kinh tế - xã hội của đất nước đạt được kết quả toàn diện. Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về tổ chức lại bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Sau sắp xếp đã mở ra không gian phát triển mới, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, phục vụ dân tốt hơn và giảm mạnh số lượng đơn vị hành chính, cắt bỏ những tầng nấc trung gian.

Một trong những điểm sáng là công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó đã nâng cấp, nâng tầm quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số nước có khuôn khổ quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên là 42 nước. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó là kết tinh sức sáng tạo, đổi mới của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Những thành tựu đạt được là to lớn, đáng trân trọng, nhưng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định “Chúng ta vẫn phải khiêm tốn, tỉnh táo, không được “ngủ quên bên vòng nguyệt quế”. Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, muốn đi xa, đi đến đích thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững niềm tin, kỷ cương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết”.

Đại hội Đảng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ tổng kết chặng đường trong 5 năm qua, mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Dự thảo Báo cáo chính trị, lần đầu tiên tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, rộng rãi, dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân, được triển khai nghiêm túc và thực chất. Chỉ trong một tháng lấy ý kiến đã có gần 14 triệu ý kiến tham gia góp ý, với gần 5 triệu đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến.

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. Đặc biệt, quy trình công tác nhân sự đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác thực tế và sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo đánh giá. Điểm mới trong quan điểm chỉ đạo tại Đại hội XIV lần này là sự đồng bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cả hai cấp chiến lược và cơ sở, thay vì chỉ chú trọng riêng từng cấp như trước đây.

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong một bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, nhiều bất ổn, khó dự báo, trong khi đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển mới, cao hơn, quyết liệt hơn. Đại hội sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Cùng với đó là 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị tạo “đường băng mới” thúc đẩy thể chế minh bạch, đổi mới sáng tạo, và phát triển lâu dài cho kinh tế - xã hội, có vai trò định hướng phát triển toàn diện, đột phá và bền vững, giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và khát vọng vươn lên, Đại hội XIV của Đảng sẽ là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, hiện thực hóa tầm nhìn 2045 - xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc.

Tin tưởng, tự hào dưới lá cờ Đảng quang vinh!

Chủ đề của Đại hội:

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết