26/07/2026 - 10:49

Khảo sát thực địa tình trạng sạt lở bờ biển xã Lai Hòa 

(CT) - Mới đây, tại khu vực đê biển Đông thuộc xã Lai Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức khảo sát thực địa tình hình sạt lở bờ biển, nhằm đánh giá hiện trạng, làm cơ sở tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp xử lý kịp thời.

Đoàn khảo sát thực địa tại tuyến bờ biển xã Lai Hòa đang bị xói mòn, nguy cơ sạt lở cao.

Xã Lai Hòa hiện có khoảng 7,3km bờ biển, là khu vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tuyến đê biển Đông, hệ thống rừng phòng hộ ven biển và đời sống, sản xuất của người dân địa phương. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, từ năm 2015 đến nay, tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến ngày càng nghiêm trọng, gây mất diện tích rừng phòng hộ, xói lở mái đê và đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình đê điều.

Qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, nhận định đoạn bờ biển của xã Lai Hòa đang bị xâm thực rất mạnh, nguy cơ sạt lở ở mức rất cao. Đơn vị sẽ khẩn trương tổng hợp kết quả khảo sát, tham mưu UBND thành phố xem xét công bố tình huống sạt lở bờ biển khẩn cấp để có cơ sở triển khai các giải pháp cấp bách. Trước mắt, ngành chuyên môn sẽ đề xuất đầu tư xây dựng kè chắn sóng từ cống số 3 đến cống số 4 với chiều dài gần 3km, đồng thời thực hiện các giải pháp tái tạo bãi bồi, phục hồi rừng phòng hộ ven biển, nhằm giảm tác động của sóng, hạn chế xói lở và bảo vệ bền vững tuyến đê biển Đông. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình không chỉ góp phần bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trước diễn biến cực đoan của thiên tai mà còn tạo nền tảng lâu dài cho phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường sinh thái và ổn định cuộc sống của người dân vùng ven biển xã Lai Hòa.

Tin, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết