31/07/2026 - 11:21

Khẩn trương giúp dân khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông 

Cử tri xã Thới An Hội phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống. Trước phản ánh này, chính quyền xã cùng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giúp người dân ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.

Tuyến đường bê tông dọc theo sông Rạch Vọp bị sạt lở, giao thông chia cắt, đi lại khó khăn.

Dọc theo tuyến sông Rạch Vọp (đoạn Nhà thờ Ninh Thới) thuộc ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, nhiều đoạn đường giao thông nông thôn và đê bao bị sạt lở nghiêm trọng, hàng loạt “hàm ếch” khoét sâu vào đường giao thông, hiên nhà dân. Ông Đoàn Văn Chiến, người dân ấp Ninh Thới, cho biết: “Vết sạt lở chỉ còn cách thềm nhà tôi khoảng 1m; đường đi chính bị mất hoàn toàn. Chúng tôi rất lo lắng, việc làm ăn đình trệ vì giao thông cách trở”.

Sạt lở bờ sông không chỉ làm mặt đường bị sụp xuống sông, hạ tầng điện, nước sinh hoạt của người dân cũng bị đứt gãy nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Út Nhỏ ở ấp Ninh Thới, kể lại: “Trong tháng 6-2026, đoạn sạt lở đường giao thông cặp sông Rạch Vọp dài 40m, ăn sâu vào đất liền khoảng 8m. Đất sụp kéo đứt đường đi, bể ống nước sinh hoạt, đứt dây điện, cột điện ngã xiêu vào nhà. Chúng tôi rất mong chính quyền sớm hỗ trợ khôi phục lại điện, nước và đường đi”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã Thới An Hội đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, phía đất liền có 29 đoạn sạt lở, với tổng chiều dài hơn 1km; phía tuyến đê cồn ghi nhận 27 đoạn sạt lở, với chiều dài trên 1,3km. Đặc biệt, tại tuyến sông Rạch Vọp, đang có dấu hiệu sạt lở ăn sâu vào phía trong, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng, cây trái, hoa màu và đời sống người dân...

Ông Lê Thanh Khiết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thới An Hội, cho biết: “Sạt lở bờ sông và hư hỏng giao thông nông thôn đang có chiều hướng gia tăng. Để góp phần bảo vệ cuộc sống người dân, Mặt trận xã Thới An Hội phối hợp các ban mặt trận và đoàn thể các ấp tăng cường khảo sát các tuyến sông, đường giao thông xung yếu để kịp thời kiến nghị địa phương gia cố. Chúng tôi cũng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa và vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu cùng chính quyền xử lý điểm sạt lở, gia cố đường giao thông. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp căn cơ chống sạt lở, đảm bảo đời sống của người dân”.

Ông Bành Phước An, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội, cho biết: Trước nhu cầu của nhân dân, UBND xã đã chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời: trích một phần kinh phí gia cố tạm thời bằng cừ tràm, cừ dừa; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Phòng thủ dân sự xã theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi khắc phục hậu quả thiên tai... UBND xã Thới An Hội sẽ kiến nghị ngành chức năng thành phố ưu tiên xây dựng các tuyến bờ kè kiên cố, thường xuyên gia cố các đê bao xung yếu và hệ thống cống ngăn mặn trữ ngọt, giúp nhân dân an tâm sản xuất, ổn định đời sống lâu dài.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ), đến đầu tháng 7-2026, trên địa bàn thành phố ghi nhận 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài hơn 13km, làm ảnh hưởng 28 căn nhà, nhiều tuyến giao thông nông thôn bị hư hỏng. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại các xã Thới An Hội, Nhơn Mỹ, An Lạc Thôn, Đông Phước…  Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi đã chủ động kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tham mưu UBND TP Cần Thơ rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch phòng, chống thiên tai; tập trung đầu tư các tuyến kè gia cố tại các khu vực trọng điểm dân cư và hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, thành phố kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư các dự án kè, chống ngập nhằm nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu...

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết