11/02/2011 - 20:10

VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

Khẩn trương đối phó với đợt sâu bệnh mới

Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau Tết Nguyên đán các tỉnh thành phía Nam đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần khuyến cáo nông dân chủ động đối phó với đợt sâu bệnh mới có thể bùng phát trong đó tập trung chú ý rầy nâu và bệnh đạo ôn. Đồng thời Trung tâm cũng dự báo lứa rầy ở tuổi 3 -5 tiếp tục phát triển trong tuần đầu tiên sau Tết và có thể gia tăng mật số cao trên trà lúa đang đẻ nhánh và đòng trổ. Bệnh đạo ôn có thể tiếp tục phát sinh và lây lan do thời tiết có sương mù nhẹ, còn lạnh trong những ngày sau Tết và cây lúa đang ở giai đoạn sinh trưởng phổ biến từ đẻ nhánh đến đòng trổ nên dễ bị bệnh đạo ôn tấn công.

Các giải pháp Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam đưa ra là nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời khi rầy nâu có mật số cao. Đối với bệnh đạo ôn đặc biệt là đạo ôn cổ bông cần phun ngừa trước và sau khi lúa trổ từ 7 đến 10 ngày bằng các loại thuốc đặc trị. Ngoài ra, nông dân cũng cần phải đề phòng chuột, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh khác gây hại trên trà lúa đông xuân.

Trong vụ đông xuân 2010 - 2011, các tỉnh thành phía Nam đã xuống giống được trên 1,6 triệu ha, trong đó riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gần 1,5 triệu ha. Hiện nay, nông dân đã thu hoạch đầu vụ gần 165.000 ha, còn lại trên 204.000 ha đang chín tới. Đáng chú ý, toàn vùng có trên 398.000 ha lúa đang đẻ nhánh và trên 513.000 ha đang làm đòng trổ là giai đoạn rất dễ bị sâu bệnh tấn công rất khó phòng trị.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết