18/04/2018 - 16:07

Khai mạc hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực ĐBSCL" 

(CTO)- Chiều 18-4-2018, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL” do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức. Tham dự  có ông Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các đại biểu đến từ Bộ, ngành Trung ương và đại diện 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Về phía đối tác Nhật Bản có sự tham dự của ngài Umeda Kunio- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và gần 170 đại biểu Nhật Bản.Tại lễ khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đại diện Chính phủ trao Huân chương Hữu nghị cho ông Kato Hitoshi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật tại Sakai.

Lễ ký kết giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam tại Sakai

Phát biểu tại Hội nghị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đặt kỳ vọng rất nhiều vào tiềm năng và triển vọng phát triển kinh tế nông nghiệp của ĐBSCL. Do đó, cùng với những nỗ lực, Vùng cần có chính sách phù hợp, hợp tác và học hỏi với bạn bè quốc tế, trong đó có Nhật Bản, một trong những đối tác quan trọng.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra lễ ký kết  các thỏa thuận hợp tác giữa Cục Ngoại vụ và Vietnam Airlines, Jetstar Pacific; ký kết giữa Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang, UBND huyện Châu Thành và Công ty Hagihara (Nhật Bản); ký kết giữa Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang và Công ty Daimasa Engineering (Nhật Bản); ký kết giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam tại Sakai. Hội nghị còn diễn ra 3 phiên thảo luận. Cụ thể: Phiên 1: Hợp tác phát triển trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế biến đổi khí hậu. Phiên 2: Hợp tác địa phương trong lĩnh vực giao lưu văn hóa - du lịch; giáo dục - đào tạo- hợp tác nguồn nhân lực. Phiên 3: Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp (hợp tác đầu tư: sản xuất nông nghiệp, chế biến nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp). Tại các phiên làm việc, các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản đã tập trung trao đổi các biện pháp kết nối và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: nông nghiệp, giao thông, biến đổi khí hậu, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, văn hóa, du lịch. Cùng đó là các cuộc gặp gỡ bên lề giữa các địa phương, doanh nghiệp Cần Thơ, ĐBSCL và Nhật Bản...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio

Bên lề hội nghị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã  gặp gỡ trao đổi với ngài Umeda Kunio Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Kato Hitoshi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật tại Sakai.Tại cuộc gặp, hai bên đã  trao đổi những vấn đề  về thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản  tới vùng ĐBSCL, cùng những kinh nghiệm thành công của các tỉnh, thành của Việt Nam trong thu hút đầu tư. Theo các đại diện Nhật Bản để thu hút mạnh các nhà đầu tư Nhật Bản, bên cạnh chính sách tích cực, khu vực ĐBSCL cần chú ý  phát triển mạng lưới y tế, giáo dục, vui chơi giải trí… đặc biệt TP Cần Thơ, với vai trò vị trí trung tâm vùng cần đi đầu trong vấn đề này. Có được như vậy nhà đầu tư Nhật Bản sẽ quan tâm và tìm đến đây nhiều hơn.   

N.H-TT

 

Chia sẻ bài viết