26/03/2025 - 10:41

Kết nối, mở rộng hợp tác với Ấn Độ 

Mới đây, ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Ðộ tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn có chuyến công tác tại TP Cần Thơ. Trong chương trình làm việc của Ðoàn, bên cạnh  chào xã giao của Tổng Lãnh sự với lãnh đạo thành phố, Ðoàn còn phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trồng cây hữu nghị; trao đổi với Trường Ðại học Nam Cần Thơ về những vấn đề hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu… Ðây là lần đầu tiên ông Vipra Pandey đến thăm và làm việc tại Cần Thơ trong nhiệm kỳ công tác nên được xem là tiền đề thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện về kinh tế - xã hội, tạo cơ hội hợp tác mới, mang tầm sâu rộng giữa TP Cần Thơ với Ấn Ðộ.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tại buổi tiếp. 

Kết nối để phát triển bền vững

Một trong những hoạt động chính của chuyến công tác tại TP Cần Thơ của ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Ðộ tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn là Lễ trồng cây hữu nghị năm 2025, trong khuôn khổ chiến dịch Plant4Mother tại TP Cần Thơ. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Ðộ tại TP  Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức. Việc trồng cây là hành động thiết thực giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, không chỉ tạo ra không gian xanh cho môi trường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các tổ chức và cộng đồng.

Ông Vipra Pandey cho biết, chương trình trồng cây do Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi khởi xướng nhằm tăng cường diện tích rừng và thúc đẩy sự bền vững môi trường.  Thông qua sáng kiến này, Chính phủ Ấn Ðộ khuyến khích công dân và cộng đồng trồng cây, cũng như nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Những nỗ lực này phù hợp với cam kết của Ấn Ðộ trong việc giảm phát thải carbon và thúc đẩy diện tích xanh, như đã được nhấn mạnh trong kế hoạch Panchamrit của Thủ tướng Narendra Modi tại Hội nghị COP26, với mục tiêu một tương lai bền vững và tăng cường đa dạng sinh học.

Ông Vipra Pandey khẳng định, Lễ trồng cây hữu nghị còn là một cử chỉ tượng trưng cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước và sự chăm sóc cho các thế hệ tương lai. Nó phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam về phát triển xanh và tăng trưởng bền vững, một nỗ lực hoàn toàn phù hợp với những sáng kiến của Ấn Ðộ trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy cuộc sống bền vững.

“Mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Ðộ và Việt Nam luôn đặc biệt, được xây dựng trên nền tảng lịch sử, văn hóa và giá trị chung của hai dân tộc. Các hoạt động giao lưu nhân dân qua các sự kiện văn hóa, hợp tác giáo dục, hay những sáng kiến như lễ trồng cây là minh chứng cho sự đoàn kết ngày càng phát triển giữa hai quốc gia. Mối quan hệ này không chỉ nằm ở cấp chính phủ mà còn ở trong trái tim và tâm trí của công dân hai nước, những người thực sự là những kiến trúc sư của tình hữu nghị lâu dài này” - ông Vipra Pandey nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ.  

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định, sự kiện Lễ trồng cây hữu nghị tại TP Cần Thơ mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Ấn Ðộ và Việt Nam, mà còn trong việc thúc đẩy cam kết chung của hai nước vì một tương lai xanh và bền vững. Trong bối cảnh hiện nay đây là hoạt động hoàn toàn phù hợp với những định hướng phát triển chung của thành phố, qua đó góp phần tuyên truyền thông điệp về môi trường xanh, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với các đối tác Ấn Ðộ, đặc biệt là thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Ðộ. Ðồng thời, hỗ trợ tích cực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững gắn liền với mô hình xây dựng đô thị xanh của TP Cần Thơ, cũng như sự phát triển chung của vùng ÐBSCL trong tương lai.

Hoạt động tại Lễ trồng cây hữu nghị tại TP Cần Thơ.

“Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc giữa hai nước, tôi hy vọng, thời gian tới, ông Tổng Lãnh sự và các thành viên Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục là cầu nối giúp duy trì và tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên các lĩnh vực về môi trường, phát triển kinh tế, giáo dục và an sinh xã hội tại TP Cần Thơ”, bà Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp mong muốn về sự hợp tác với Ấn Ðộ trong tương lai.

Thảo luận hợp tác giữa Trường Ðại học Nam Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ, đại diện Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ đề xuất thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, đặc biệt là Y, Dược giữa Ðại học Nam Cần Thơ với Ðại học Delhi cùng các đối tác giáo dục hàng đầu tại Ấn Ðộ, đồng thời mở rộng kết nối giữa sinh viên, giảng viên hai quốc gia, cam kết hỗ trợ để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác bền vững.

Thúc đẩy hợp tác

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ tại TP Hồ Chí Minh, các đối tác Ấn Ðộ phát triển tốt đẹp, sôi động và có nhiều hoạt động nổi bật như hiện có gần 500 sinh viên Ấn Ðộ đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố; TP Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ tại TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thành công 10 lần Ngày Quốc tế Yoga; các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi đoàn công tác giữa hai bên; năm 2024, TP Cần Thơ được Ðại sứ quán Ấn Ðộ chấp thuận dự án “Xây dựng cầu giao thông nông thôn tại các tuyến giao thông trên địa bàn quận, huyện của TP Cần Thơ” sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 50.000 USD từ Quỹ Tác động nhanh của Chính phủ Ấn Ðộ; thực hiện “Góc Ấn Ðộ” tại Trường Ðại học Y dược TP Cần Thơ… Ngoài ra, năm 2023 Sở Ngoại vụ thành phố ký kết Thỏa thuận hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa hai bên trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ thông tin, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư.

Tuy nhiên, tình hình hợp tác giữa TP Cần Thơ và các đối tác Ấn Ðộ dù có khởi sắc nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như nhu cầu của hai bên. Trên địa bàn thành phố chưa có dự án FDI có vốn đầu tư từ Ấn Ðộ; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên còn khiêm tốn. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Ðộ là 4,26 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu là 22,58 triệu USD.

Năm 2024, TP Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Ðộ dự kiến phối hợp tổ chức Hội nghị Kinh doanh và Ðầu tư Ấn Ðộ - TP Cần Thơ. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan sự kiện vẫn chưa thực hiện được. Do vậy, tại buổi làm việc cùng Ðoàn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên mong ông Tổng Lãnh sự Ấn Ðộ xem xét việc sớm tổ chức sự kiện này. Cùng đó, hỗ trợ mời gọi các doanh nghiệp Ấn Ðộ các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, hy vọng, trong nhiệm kỳ của mình ông Tổng lãnh sự đặc biệt quan tâm đến đẩy mạnh hoạt động kết nối đầu tư, thương mại giữa hai bên để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ngoài ra, Cần Thơ mong được Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ kết nối với đối tác Ấn Ðộ trên một số lĩnh vực, cụ thể: kết nối doanh nghiệp nhập khẩu của Ấn Ðộ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản, nông sản và nông sản chế biến của thành phố, đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu như nguyên phụ liệu dệt may, da giày, dược phẩm từ Ấn Ðộ, và nông sản, thực phẩm từ Việt Nam; phối hợp thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và học sinh nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, y tế; phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật Việt Nam - Ấn Ðộ nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân TP Cần Thơ với Ấn Ðộ.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết