12/07/2020 - 09:15

Karatedo Cần Thơ quyết bảo vệ vị thế 

Tham dự Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020, Karatedo Cần Thơ nhận nhiệm vụ “tiên phong” khi đặt mục tiêu giành 10 HCV, nằm trong tốp 3 toàn đoàn. Dự báo có nhiều khó khăn phía trước, nhưng thầy trò đội Karatedo Cần Thơ đang rất quyết tâm bảo vệ vị thế từng lập được cách đây 3 năm.

Các võ sĩ Karatedo Cần Thơ tích cực tập luyện vì mục tiêu 10 HCV tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020. 

Tại Ðại hội Thể dục Thể thao ÐBSCL lần thứ VII-2017, đoàn võ sĩ Karatedo Cần Thơ thi đấu thành công khi đoạt đến 12 HCV, 7 HCB, 5 HCÐ, hạng Nhất toàn đoàn. Mặc dù thành tích của các võ sĩ Cần Thơ vẫn ổn định trong vài năm qua, nhưng năm nay việc bảo vệ thứ hạng hoàn toàn không đơn giản. Bởi vì thời gian qua các đia phương như Ðồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang với sự đầu tư mạnh, bài bản đã có tiến bộ vượt bậc. Ðặc biệt là Ðồng Tháp phát triển đồng đều cả đội nam và đội nữ Karatedo, hiện sở hữu nhiều võ sĩ đẳng cấp quốc gia như Trang Cẩm Lành (HCÐ SEA Games 30), Trần Thị Khánh Vy, Phạm Minh Nhựt, Phan Lê Anh Thi từng góp mặt và đoạt thành tích ở đấu trường Ðông Nam Á, châu Á. Tại giải ÐBSCL sắp tới, các võ sĩ Ðồng Tháp có thể là đối thủ đáng ngại nhất của Karatedo Cần Thơ trong hành trình bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn.

Bên cạnh đó, đoàn Karatedo Trà Vinh từng đoạt hạng Ba toàn đoàn ở  kỳ đại hội trước, cũng hứa hẹn gây bất ngờ khi đưa lực lượng mạnh nhất dự tranh. Ðoàn Trà Vinh có những võ sĩ tuyển thủ quốc gia như Mai Chinh, Bảo Khương… Bên cạnh đó, đoàn Karatedo Hậu Giang cũng có những võ sĩ mạnh ở các hạng cân nam, như Nguyễn Văn Chương vừa đoạt HCV và HCB Ðông Nam Á năm 2019, Nguyễn Hùng Nhựt nhiều lần đoạt huy chương Ðông Nam Á…

Tại giải ÐBSCL năm nay, Cần Thơ làm chủ nhà đăng cai, nhưng đoàn Karatedo Cần Thơ không còn sự phục vụ của nữ võ sĩ chủ lực Bùi Thị Ngọc Hân. Ðầu năm nay, Ngọc Hân chia tay sự nghiệp thi đấu sau ca mổ đứt dây chằng vai. Ngọc Hân là một trong những trụ cột của tuyển nữ Karatedo Cần Thơ, nhiều lần đoạt huy chương ở đấu trường Ðông Nam Á và châu Á… Một nỗi buồn khác của Karatedo Cần Thơ là mới đây nữ võ sĩ Lê Thị Kiều Oanh dính chấn thương, nhiều võ sĩ khác triển vọng của đội tuyển nữ cũng gặp sự cố về sức khỏe…

Theo Ban Huấn luyện đội tuyển Karatedo Cần Thơ, vì nhân sự đội nữ biến động nên có thể phải lỡ hẹn HCV ở một số hạng cân, đồng thời khả năng tranh chấp HCV nội dung đồng đội nữ, vốn là thế mạnh của Karatedo Cần Thơ, cũng hết sức khó khăn. “Không có các VÐV kỳ cựu là bất lợi cho đội trong cuộc tranh hạng toàn đoàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo đoạt số huy chương đề ra vì hiện đội nam vẫn ổn định và có nhiều gương mặt vượt trội, có thể choàng gánh thành tích cho đội nữ”, Trưởng bộ môn Karatedo Cần Thơ Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Ðể chuẩn bị cho giải đấu này, các võ sĩ được kỳ vọng cao như Ðỗ Thanh Nhân, Võ Văn Hiền, Hồ Võ Việt Nhân tập trung tập luyện cùng đội tuyển quốc gia. Các VÐV còn lại của đội trẻ và tuyển được đi tập huấn dài hạn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh, thi đấu giao hữu với các đội tuyển ở tỉnh, thành lân cận. Những nhân tố được đánh giá cao ở cuộc tranh tài lần này của Cần Thơ có thể kể đến Phạm Hoàng Nhi, Phạm Thành Ðạt, Nguyễn Trường Thịnh... 

Giải Karatedo Ðại hội Thể thao ÐBSCL lần thứ VIII-2020 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5-8, tại Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ. Cuộc tranh tài hứa hẹn nhiều trận đấu hấp dẫn khi các đơn vị tham dự có sự chuẩn bị dài hơi, đầu tư mạnh, các hạng cân nam nữ đều có võ sĩ đẳng cấp quốc gia thi đấu.

Bài, ảnh: Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Karatedo Cần Thơ