08/12/2022 - 10:52

Huy động sức dân phát triển quê hương 

Bài, ảnh: THANH THY

Năm 2022, hệ thống chính trị xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, phát huy dân chủ, vận động nhân dân đóng góp hơn 1,8 tỉ đồng và 2.713 ngày công lao động cùng Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhờ đẩy mạnh vận động xã hội hóa, nhiều cầu ở xã Giai Xuân được xây dựng khang trang.

Nhờ đẩy mạnh vận động xã hội hóa, nhiều cầu ở xã Giai Xuân được xây dựng khang trang.

Cầu An Lợi, ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân được bê tông vững chắc trong niềm vui của nhân dân nơi đây. Anh Huỳnh Văn Bé Hai, người dân ấp Thới Hưng, cho biết: “Trước đây, cầu chỉ rộng 2m, xuống cấp, qua lại khó khăn. Cán bộ xã, ấp vận động nhà hảo tâm, bà con ủng hộ tiền, ngày công lao động xây dựng cầu. Bà con rất phấn khởi khi có cầu bê tông vững chắc, có đèn chiếu sáng, xe 4 bánh ra vào thuận tiện”. Theo ông Trần Hoàng Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hưng, trước nhu cầu của nhân dân, cán bộ xã đã phối hợp vận động nhà hảo tâm đóng góp 170 triệu đồng và bà con đóng góp khoảng 300 ngày công lao động xây dựng cầu.

Tuyến đường giao thông Lò Rèn - Rạch Dong dài 1.000m ở ấp Tân Hòa được nâng cấp khang trang. Công trình do Công đoàn cơ sở xã Giai Xuân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” phối hợp vận động xã hội hóa 600 triệu đồng, nhân dân hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu tư 1,1 tỉ đồng bê tông đường rộng 3,5m. Anh Nguyễn Thanh Phong, người dân ấp Tân Hòa, cho biết: “Trước đây, tuyến đường chỉ rộng khoảng 2m, đi lại khó khăn. Nhờ cán bộ xã, ấp vận động nhà hảo tâm đóng góp tiền, bà con hiến đất cùng Nhà nước thực hiện mở rộng đường, đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện”. Năm 2022, thực hiện kế hoạch nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và chiến dịch thủy lợi - giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, hệ thống chính trị xã Giai Xuân đã phối hợp vận động nâng cấp 4,1km đường và bắc mới, sửa chữa 5 cầu giao thông; đắp 13 đập gia cố sạt lở, phát quang 7km; dọn cỏ khai thông dòng chảy 23,9km... với tổng chi phí hơn 3,6 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 1,8 tỉ đồng và 2.713 ngày công lao động.

Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, cán bộ xã Giai Xuân đã vận động xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết giúp hộ còn khó khăn về nhà. Ông Nguyễn Văn Thuyền ở ấp An Thạnh bộc bạch: “Vợ chồng tôi bị bệnh, không làm được việc nặng. Mỗi ngày, tôi giăng lưới, bắt ốc bán lo cho 4 thành viên gia đình. Căn nhà tre lá tạm bợ, sắp sập nhưng không có tiền cất lại. Nhờ sự hỗ trợ của các cán bộ xã, gia đình tôi có được căn nhà tường vững chắc”. Những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng được cán bộ xã phối hợp vận động tặng quà.

Các cán bộ xã còn vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho nông dân; giới thiệu vay vốn phát triển sản xuất… Bà Lê Thị Thủy ở ấp Thới Thạnh, nói: “Trước đây, với 3.500m2 đất vườn, tôi trồng ổi, hiệu quả kinh tế không cao. Tôi cải tạo vườn, trồng sầu riêng cho thu nhập từ 170 triệu đồng đến 260 triệu đồng. Nhờ cán bộ xã giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất ưu đãi, tôi có tiền mua phân, thuốc, lắp hệ thống tưới tự động. Thấy sản xuất hiệu quả, vợ chồng tôi mướn thêm 2 công sầu riêng chăm sóc và chuẩn bị để trái, hy vọng kinh tế gia đình sẽ khấm khá hơn”.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Hải, Trưởng Khối vận xã Giai Xuân, năm 2022, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân vận các ấp thực hiện hiệu quả 9 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực… Qua đó cho thấy sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nỗ lực của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đã phát huy được sức mạnh nhân dân góp sức xây dựng địa phương phát triển. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ xã đến ấp tiếp tục phối hợp chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng... nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu...

Chia sẻ bài viết