Với phương châm ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít… đã tạo nên phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” được thực hiện rộng khắp ở các địa phương. Nhờ đó mà rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo… đã có được căn nhà mới kiên cố, ước mơ từ nhiều năm thì nay đã thành sự thật.

Các ngành chức năng thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) bàn giao nhà mới khang trang cho người nghèo, trong chương trình xóa nhà tạm năm 2025…
“Rưng rưng” bên căn nhà mơ ước
Căn nhà cũ của bà Trần Thị Láng (phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) cất cách nay hơn 26 năm và không biết bao nhiêu lần phải thay vách lá, lợp lại để chống dột. Cứ mỗi lần sửa chữa như vậy là cả vấn đề nan giải việc chạy vạy lo tiền. Mấy năm nay do tuổi cao nên bà không làm thuê được, cuộc sống trông vào con gái đi làm ở TPHCM gửi về 1,5 triệu đồng mỗi tháng; vì vậy khi được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà và phụ giúp nhiều ngày công lao động khiến bà Láng mừng vui khôn xiết. Ngày dọn vô căn nhà mới, bà rơi nước mắt và không sao ngủ được bởi quá đỗi hạnh phúc.
Cả tháng nay, bà Võ Thị Quýt (71 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) vui mừng khôn tả khi được vào ở trong căn nhà mới đầy nghĩa tình do chính quyền địa phương trao tặng. Bà Quýt là hộ nghèo, không nghề nghiệp, không đất đai canh tác, hằng ngày đi hái rau, bắt ốc mang ra chợ bán kiếm tiền mua gạo. Mấy năm nay, do tuổi cao, sức khỏe kém nên bà thường hay bị bệnh và phải đi vay tiền để lo thuốc men. Cái ăn hằng ngày đã khó, vì vậy căn nhà tạm bợ của bà mỗi khi bị hư hỏng thì phải nhờ các ngành chức năng và mạnh thường quân giúp chi phí sửa chữa. Tháng 3-2025, bà Quýt nhận được tin vui hỗ trợ xây nhà mới từ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Do hoàn cảnh bà neo đơn, nên địa phương đã huy động lực lượng bộ đội, thanh niên, phụ nữ đến tháo dỡ nhà cũ, rồi làm nền nhà mới, hỗ trợ làm vách ngăn, lợp mái… Không bao lâu căn nhà mơ ước đã hoàn thành. Ngày nhận bàn giao, bà Quýt đã rơi những giọt nước mắt vui mừng, sung sướng bởi tuổi già được sống trong căn nhà ấm áp, nghĩa tình, không còn lo sợ sập, dột mưa khi gặp giông bão.
Dù đã chính thức vào sinh sống trong căn nhà mới vài tuần nay nhưng ông Trần Hùng Phương (62 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận) chưa tin là sự thật. Gia đình nghèo nên ông Phương làm nghề chạy xe ôm ở địa phương, mỗi ngày được 100.000-300.000 đồng, có hôm ế chỉ vài chục ngàn đồng, tạm lo cái ăn cái mặc. Ở nông thôn việc làm thuê không nhiều, do đó vợ ông Phương lặn lội lên Bình Dương phụ giúp việc nhà, còn con cái cũng bôn ba kiếm sống. Mấy chục năm qua gia đình ở trong căn nhà tạm và không dám ước mơ có được nhà kiên cố. Nhờ chủ trương “xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, ông Phương được xem xét hỗ trợ 60 triệu đồng. Thấy vậy, người thân tiếp sức thêm một ít để cùng chính quyền xây căn nhà đại đoàn kết khang trang. Ông kể, ngày nào chạy xe về thì ông cũng đứng trước sân ngắm nhìn căn nhà mới với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn, để rồi tự nhủ phải cố gắng lao động, sống tốt, không phụ lòng các nhà hảo tâm đã giúp mình…
Hôm chúng tôi đến vùng sâu ấp 7, xã Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) dù trời đang mưa, nhưng việc xây dựng căn nhà nghĩa tình cho bà Lê Thị Kiều (60 tuổi) vẫn được địa phương đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao trong tháng 6 này. Bà Kiều chia sẻ, gia cảnh khó khăn, không đất đai và phải ở nhà tạm, vì thế căn nhà kiên cố xem như vượt quá xa khả năng. Nay, nhờ chính quyền quan tâm mà những hộ nghèo khó như bà mới chạm tay vào căn nhà ấm áp để giấc mơ an cư trở thành hiện thực…
Cộng đồng chung tay xóa nhà tạm
Là địa phương còn nhiều khó khăn và có đông đồng bào Khmer sinh sống, công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo nhà ở cho người dân luôn được các ngành chức năng tỉnh Trà Vinh quan tâm. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho hay, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây mới, cải thiện nhà ở cho hơn 6.140 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn có nhà ở chưa đảm bảo đủ 3 cứng, với tổng kinh phí trên 492 tỉ đồng. Ðối với phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” thì tỉnh Trà Vinh khẩn trương rà soát những nhà chưa đảm bảo, đồng thời huy động các nguồn lực chung tay vào cuộc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trà Vinh còn 1.975 hộ khó khăn về nhà ở đủ điều kiện hỗ trợ, kinh phí hơn 98 tỉ đồng; đồng thời hỗ trợ nhà ở cho 1.211 hộ có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, kinh phí hơn 43 tỉ đồng. Các nguồn như Quỹ An sinh xã hội tỉnh, nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay góp sức, tạo nên phong trào lan tỏa rộng khắp; đồng thời thi đua xây dựng khẩn trương, hoàn thành sớm chương trình vào cuối tháng 4-2025, giúp các gia đình an cư lạc nghiệp.

Bộ Công an tổ chức bàn giao 700 căn nhà mới cho người dân Bạc Liêu, trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến nay 1.066 căn nhà nằm trong chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của thành phố đã chính thức bàn giao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có công với cách mạng… có nhà ở ổn định, vươn lên, giảm nghèo bền vững. Trong tổng kinh phí xây dựng hơn 61,6 tỉ đồng thì có tới 40,6 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, cùng hơn 2.500 ngày công lao động, nói lên sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… cho chương trình ý nghĩa và nhân văn sâu sắc này. Tại các vùng nông thôn, nhiều địa phương đã huy động các tổ từ thiện đóng góp ngày công xây dựng, lo cơm nước… nhằm giảm chi phí, tăng tiện ích cho căn nhà. Tới đây, thành phố tiếp tục phát huy kết quả của chương trình này nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu, vùng sạt lở khó khăn về nhà ở, được sửa chữa, di dời đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.
Tại Kiên Giang, ông Võ Thanh Xuân, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận cho hay, để xóa 42 căn nhà tạm, nhà dột nát thuộc chương trình trong năm 2025 thì việc khó nhất vẫn là một số bà con không có đất xây dựng. Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa cao đẹp của chương trình này, đồng thời vận động bà con cùng giúp nhau. Nhờ đó, cuối tháng 4-2025 đã hoàn thành sớm hơn so mục tiêu đề ra. Có thể nói, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tạo điều kiện cho người nghèo có nơi ở ổn định, góp phần làm vững chắc hơn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Tổng Công ty Ðiện lực miền Nam cho biết, năm 2025 đơn vị thống nhất không tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện kỷ niệm… nhằm sử dụng các khoản chi phí này để ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 21 tỉnh, thành phía Nam khoảng 315 căn, với số tiền 18,9 tỉ đồng. Ngày 21-5-2025, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã trao cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp 900 triệu đồng, xây 15 căn nhà Đại đoàn kết nhằm thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài Đồng Tháp, thì Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đã đến các tỉnh như Trà Vinh, Cà Mau, An Giang, TP Cần Thơ… hỗ trợ mỗi địa phương 900 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết.
Ngày 22-5-2025, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức khánh thành, bàn giao 700 căn nhà đại đoàn kết dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đầu năm 2025, Bộ Công an chủ trương đồng hành, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà dành cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 35 tỉ đồng, tỉnh Bạc Liêu đối ứng 7 tỉ đồng để đảm bảo đồng bộ mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Đến nay, 700 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã hoàn thành đạt 100% tiến độ đề ra.
|
Bài, ảnh: PHƯỚC BÌNH