28/07/2026 - 18:14

Hơn 7 tháng, 4 vụ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng nhiều nhà dân ở xã Đại Ngãi 

(CTO) - Sáng 28-7, ông Huỳnh Đoan Trực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ, đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên và nắm tình hình vụ sạt lở bờ sông tại hộ ông Lê Văn Tài, ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi.

Ông Huỳnh Đoan Trực (bên trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Đại Ngãi, kiểm tra khu vực sạt lở tại hộ ông Lê Văn Tài (giữa) ở ấp Lợi Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 27-7, khu vực nhà ở và vựa vật liệu xây dựng của gia đình ông Lê Văn Tài xảy ra sạt lở dài hơn 20m, rộng khoảng 5m. Vụ việc không thiệt hại về người nhưng cuốn trôi nhiều cát, đá và làm sạt một phần căn nhà của gia đình ông Tài xuống sông.

Lãnh đạo UBND xã Đại Ngãi đã thăm hỏi, động viên gia đình ông Tài và chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ thiệt hại để có biện pháp xử lý phù hợp.

Hiện trường vụ sạt lở tại hộ ông Lê Văn Tài ở ấp Lợi Đức.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã Đại Ngãi xảy ra 4 vụ sạt lở tại khu vực cống Bà Xẩm, ấp Lợi Đức và ấp Ngãi Hòa. Cụ thể, ngày 22-5, khu vực cống Bà Xẩm xảy ra sạt lở dài khoảng 20m, ăn sâu khoảng 4m. Đêm 16, rạng sáng 17-6, tại hộ ông Trần Văn Thuyền và bà Phan Thị Bé (ấp Lợi Đức) xảy ra sạt lở dài hơn 30m, ăn sâu khoảng 20m, ảnh hưởng 2 căn nhà, thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng. Ngày 10-7, tại hộ bà Huỳnh Ngọc Lan (ấp Ngãi Hòa), sạt lở làm sụp 1 phần căn nhà xuống sông và vụ sạt lở gần nhất xảy ra tại hộ ông Lê Văn Tài.

Trước tình hình sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, UBND xã Đại Ngãi tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát các khu vực có nguy cơ cao, theo dõi sát diễn biến, tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời người và tài sản khi phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tin, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết