Mới đây, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trường Long, huyện Phong Điền các quy định về pháp luật giao thông. Qua đó, nâng cao kiến thức chị em, phát huy vai trò cán bộ, hội viên phụ nữ trong gia đình và cộng đồng, chấp hành tốt các quy định về giao thông.
Tại buổi tập huấn, bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng ban ATGT TP Cần Thơ, giới thiệu với chị em nhiều nội dung bổ ích về các quy định của Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, cụ thể về các hành vi nghiêm cấm và mức xử phạt từng hành vi vi phạm đối với người tham gia giao thông. Bà Trần Thị Xuân nhấn mạnh các lỗi vi phạm thường gặp như: phóng nhanh vượt ẩu, chạy sai làn đường, uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, vừa chạy xe vừa nghe điện thoại
Ngoài ra, hình ảnh trực quan sinh động từ các video clip về những lỗi vi phạm thường gặp của người điều khiển phương tiện, những vụ tai nạn thương tâm, dẫn đến tử vong, gây tang thương, mất mát cho người thân, gia đình và xã hội
đã tác động mạnh đối với nhận thức chị em. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Trường Thuận, xã Trường Long, chia sẻ: “Tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Hai con tôi đang đi học, tôi thường xuyên nhắc nhở các cháu chú ý quan sát khi qua đường, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, chạy đúng tốc độ quy định. Trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, tôi lồng ghép phổ biến nội dung giao thông cho chị em hội viên”. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, cho biết: “Thời gian qua, Hội xây dựng kế hoạch triển khai lồng ghép tuyên truyền nội dung an toàn giao thông trong các câu lạc bộ, chi, tổ, nhóm phụ nữ sinh hoạt hàng tháng. Vừa qua, Ban ATGT thành phố chọn huyện Phong Điền làm điểm ra mắt mô hình “Phụ nữ với ATGT và gia đình hội viên phụ nữ cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em vì sự an toàn của trẻ” với 80 thành viên tham gia, đồng thời hỗ trợ 100 mũ bảo hiểm cho trẻ em. Chị em rất phấn khởi, đồng tình hưởng ứng hoạt động này. Thời gian qua, hội viên phụ nữ trong huyện chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tuyên truyền cho người thân và những người xung quanh, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn”.
Theo bà Trần Thị Xuân, thời gian qua, tình hình ATGT huyện Phong Điền đạt nhiều kết quả khả quan. So với các địa phương khác, đến tháng 9-2014, các tiêu chí về số vụ, số người bị thương, tử vong vì tai nạn giao thông trong huyện đều kéo giảm hơn so với cùng kỳ. Sắp tới, Ban ATGT thành phố tiếp tục tuyên truyền các quy định về ATGT cho các hội, đoàn thể để phổ biến sâu rộng các xã, thị trấn, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với người dân, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông địa phương.
T. SƯƠNG