28/08/2025 - 17:52

Hội thảo khoa học “80 năm bản Tuyên ngôn Độc lập: Giá trị lý luận và thực tiễn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” 

(CTO) - Ngày 28-8-2025, tại Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm bản Tuyên ngôn Độc lập: Giá trị lý luận và thực tiễn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chủ trì hội thảo. 

Chủ trì hội thảo gồm: PGS, TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; PGS, TS, Thiếu tướng Đỗ Hoàng Ngân, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; NGƯT, TS Đỗ Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

 

PGS, TS Nguyễn Xuân Phong phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS, TS Nguyễn Xuân Phong nhấn mạnh hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng soi đường của bản Tuyên ngôn Độc lập - Văn kiện lịch sử mang tầm vóc thời đại, kết tinh khát vọng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta.

Hội thảo góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc tiếp tục vận dụng và phát huy những giá trị thiêng liêng, bất hủ của Tuyên ngôn Độc lập trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc làm rõ hơn giá trị lý luận, thực tiễn và tầm vóc tư tưởng và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập trong hành trình phát triển của đất nước có ý nghĩa rất quan trọng.

PGS, TS Hoàng Anh điều hành hội thảo. 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 62 bài viết của các tỉnh ủy, thành ủy, các cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và một số trường đại học, học viện...

Hội thảo tập trung phân tích làm sâu sắc hơn nữa giá trị và ý nghĩa cốt lõi của Tuyên ngôn Độc lập trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các tham luận và ý kiến phát biểu tạo hội thảo đã đánh giá toàn diện về những thành tựu đạt được, hạn chế, khó khăn của ĐBSCL trong kỷ nguyên vươn mình, nhận diện “điểm nghẽn” và nguyên nhân của “điểm nghẽn” trong thực hiện các chiến lược phát triển bền vững ĐBSCL.

Đồng chí Trần Văn Huyến điều hành hội thảo. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và phát huy giá trị Tuyên ngôn Độc lập, các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã đề xuất một số định hướng: tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của dân, do dân và vì dân; phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo để Việt Nam vươn lên sánh vai với các cường quốc trong khu vực và thế giới; tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về giá trị lý luận và thực tiễn của Tuyên ngôn Độc lập trong hệ thống chính trị, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, để củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm xây dựng đất nước.

Đại biểu tham luận tại hội thảo. 

Đối với vùng ĐBSCL, cần ưu tiên các giải pháp: tiếp tục cơ cấu lại kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, gắn với công nghiệp chế biến và thương mại dịch vụ; đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, tạo nền tảng cho liên kết vùng và hội nhập quốc tế; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bằng quy hoạch không gian phát triển hợp lý, phát triển đô thị xanh, nông nghiệp thông minh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. 

Tin, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết